Mỹ nhận thấy lợi ích của đối thoại với Nga

© REUTERS / Kevin LamarqueThư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki
Thư ký Báo chí Tổng thống Hoa Kỳ Jen Psaki - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) – Theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki, Mỹ không né tránh đối thoại với Nga và tin tưởng vào tính hữu ích của ngoại giao ở cấp cao nhất, nhưng vẫn chưa sẵn sàng dự báo về cuộc điện đàm tiếp theo giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Vladimir Putin.
Các quan chức Nga đang nói về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tuyến giữa hai nhà lãnh đạo Nga Mỹ vào cuối năm nay.

Mỹ không từ chối đối thoại

"Chúng tôi hầu như không từ chối các cuộc thảo luận với người Nga, nói về cuộc gặp hôm nay của Ngoại trưởng của chúng tôi (Anthony Blinken) với Ngoại trưởng Nga (Sergei Lavrov), chúng tôi đang có cuộc đối thoại cấp cao với người Nga" – bà Jen Psaki nói tại cuộc họp báo.
Bà nói thêm rằng Tổng thống Joe Biden tiếp tục tin tưởng vào các lợi ích của ngoại giao cấp cao.

"Ở cấp lãnh đạo... nhưng tôi không có gì để thông báo về cuộc mạn đàm hoặc tương tác giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Putin" - bà Jen Psaki nói thêm.

Các Ngoại trưởng Blinken và Lavrov đã gặp nhau hôm thứ Năm tại thủ đô Thụy Điển bên lề cuộc họp cấp Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.12.2021
Chuyên gia bình luận về những phát biểu của Tổng thư ký NATO về Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала