Tiêm kích Nga bay kèm máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

© Sputnik / Vitaly Timkiv / Chuyển đến kho ảnhMột chiếc Su-27 của Nga.
Một chiếc Su-27 của Nga. - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các chiến đấu cơ Su-27 và Su-30 của Nga bay kèm máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen và không cho phép dối tượng vi phạm biên giới, theo Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Liên bang Nga.
Ngày 3 tháng 12, lực lượng kiểm soát không phận Nga trên vùng biển trung lập Biển Đen đã phát hiện mục tiêu trên không tiếp cận biên giới quốc gia Liên bang Nga.

"Để xác định mục tiêu và ngăn chặn việc vi phạm Biên giới quốc gia Liên bang Nga, các máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30 đã cất cánh. Biên đội máy bay chiến đấu Nga xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát chiến lược RC-135 Không quân Mỹ và máy bay trinh sát và chỉ định mục tiêu CL-600. "Artemis" lục quân Mỹ và bay kèm chúng trên Biển Đen", thông báo viết.

Máy bay chiến đấu Su-27 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.11.2021
Tiêm kích Nga luyện bài tấn công tàu ở Biển Đen
Sau khi máy bay quân sự nước ngoài quay ra khỏi biên giới quốc gia, các chiến đấu cơ Nga đã an toàn trở về căn cứ. Các chuyến bay của tiêm kích Nga được thực hiện theo các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.
"Chúng tôi không cho phép xâm phạm biên giới nhà nước Liên bang Nga", tài liệu viết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала