Ngoại trưởng Nga kể về nỗ lực của Mỹ nhằm can thiệp vào thương vụ S-400 giữa Nga và Ấn Độ

© Sputnik / Alexey Maishev / Chuyển đến kho ảnhNgoại trưởng Nga Sergei Lavrov
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ đã cố gắng can thiệp vào thỏa thuận của Ấn Độ mua tổ hợp S-400 của Nga, nhưng New Delhi đã chứng minh rằng họ là một nước có chủ quyền và sẽ tự đưa ra quyết định mua vũ khí từ ai, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói.
Theo ông, thỏa thuận mua S-400 có tầm quan trọng thực tế rất lớn đối với việc đảm bảo khả năng phòng thủ của Ấn Độ.

"Thỏa thuận đang được thực hiện. Chúng tôi thấy Mỹ cố gắng phá hoại sự hợp tác này và buộc Ấn Độ phải tuân theo mệnh lệnh của Washington và cách Mỹ nhìn nhận sự phát triển của khu vực. Nhưng những người bạn Ấn Độ của chúng tôi đã kiên quyết khẳng định và giải thích rõ ràng rằng họ là một quốc gia có chủ quyền và họ sẽ tự quyết định mua vũ khí của ai và lựa chọn đối tác nào", - Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm ở New Delhi.

Ông lưu ý rằng quan hệ Nga-Ấn có tính chất của một quan hệ đối tác chiến lược đặc quyền.
Китайские суда у рифа Нюэцзяо в Южно-Китайском море  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Biển Đông
‘Vũ khí’ nào giúp Việt Nam chống chiến thuật “vùng xám” của Trung Quốc ở Biển Đông?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала