Việt Nam: Quân ủy Trung ương họp, không để bị động, bất ngờ

© Ảnh : Trọng Đức - TTXVNĐại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến dự hội nghị
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đến dự hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
Đại tướng Phan Văn Giang vừa chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Thường vụ Quân ủy Trung ương cho biết, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Họp Quân ủy Trung ương

Ngày 6/12, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương.
Hội nghị hôm nay nhằm mục đích xem xét, cho ý kiến một số nội dung công việc quan trọng. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể không được Bộ Quốc phòng tiết lộ.
Cũng tại Hội nghị hôm nay, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết lãnh đạo của Quân ủy Trung ương năm 2022.
Tham dự Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày 6/12 có các lãnh đạo cấp cao của Quân đội, Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.08.2021
Đại dịch COVID-19
Lực lượng công an và những nỗ lực của tuyến đầu trong phòng, chống dịch COVID-19
Theo cổng thông tin Bộ Quốc phòng, cùng dự sự kiện quan trọng này với Bộ trưởng Phan Văn Giang có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đồng thời, dự Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương ngày hôm nay cũng có đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Xử lý thắng lợi các tình huống

Theo dự thảo Nghị quyết đánh giá, trong năm nay, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cùng các cấp ủy, chỉ huy các cấp đều đã “đoàn kết”, giữ vững cũng như phát huy được truyền thống tốt đẹp của Quân đội.
Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân thích ứng với những diễn biến phức tạp của dịch Cocid-19 cũng như chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.
“Các cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ”, Bộ Quốc phòng khẳng định.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu, cũng như các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nội dung dự thảo nghị quyết.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan thời gian tới tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo nghị quyết, tập trung xác định rõ phương hướng thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2022 của Việt Nam.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu tại hội nghị trực tuyến An ninh Quốc tế Moscow (Liên Bang Nga) lần thứ 9. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2021
Thượng tướng Phan Văn Giang nói về chính sách quốc phòng Việt Nam và Biển Đông
Đại tướng Giang cũng yêu cầu cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cũng như nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác của nhiệm kỳ.
“Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ.

Thi đua trong toàn quân

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương hôm nay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cho ý kiến vào dự thảo tổng kết công tác thi đua-khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021.
Quân ủy Trung ương cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, đồng thời, nhất trí cao với đề xuất của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Quốc phòng về việc tặng Cờ Thi đua năm 2021, đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đối với các đợt thi đua cao điểm trong năm, nhất là đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt Sĩ ( 27/7/1947-27/7/2022) cũng như kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972-2022), Tổng cục Chính trị cần ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm.
Chiến tranh ở Việt Nam (1964-1975). Các cư dân Việt Nam bị thiệt hại vì những trận ném bom của máy bay Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Người dân Việt Nam không bao giờ quên ơn các thương binh, liệt sĩ
Theo Đại tướng Phan Văn Giang, có thể chọn một đơn vị cấp sư đoàn hoặc trung đoàn phát động thi đua làm gương cho toàn quân.

Nâng cao chấp hành kỷ luật Quân đội

Trước đó, hôm 5/11, Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.
Tại Hội nghị, các báo cáo cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật gắn với xây dựng chính quy.
Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá, coi đây là điều kiện và là một trong những yếu tố cơ bản để xây dựng đơn vị đạt vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.
Theo Bộ Quốc phòng, nhìn chung, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã có chuyển biến tốt về nhận thức, ý thức tự giác chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, quy tắc trật tự an toàn xã hội.
Nhân viên Công ty Cổ phần SX-TM-DV Trí Hải và lực lượng vũ trang đang phân phối các mặt hàng thiết yếu, chuyển đến tay người dân. - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.08.2021
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam: Trận chiến mới, không thắng, không về
Ngoài ra, Chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, quy định về quản lý kỷ luật, đồng thời, kết hợp tốt giữa giáo dục ý thức tự giác chấp hành kỷ luật với việc tăng cường các biện pháp kiểm tra, quản lý.
“Bộ Quốc phòng đã kiểm tra, đôn đốc và duy trì đơn vị thực hiện tốt các chế độ, quy định; có những biện pháp phù hợp, kịp thời khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu, quản lý chặt chẽ quân nhân cả về số lượng và chất lượng, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm xảy ra”, báo cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ.
Cùng với đó, các cơ quan tư pháp, thanh tra, kiểm tra, pháp chế đã tích cực tham mưu, hoàn thiện các văn bản về phòng, chống vi phạm, tội phạm, đồng thời, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật, đấu tranh, xử lý các vụ việc vi phạm bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.
Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy đặc biệt phải tiếp tục tuân theo, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về chấp hành kỷ luật Quân đội và pháp luật Nhà nước trong tình hình hiện nay, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục chấp hành kỷ luật.
Quang cảnh kỳ họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
Loạt Đại tá Quân đội Việt Nam bị kỷ luật, Bộ trưởng Tài chính 2016-2021 có vi phạm
Tướng Cương yêu cầu phải chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, cũng như tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của việc chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước.
“Bộ Quốc phòng yêu cầu tiếp tục xây dựng động cơ, ý chí quyết tâm, tính tự giác để thực sự làm chuyển biến vững chắc tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của từng đơn vị và toàn quân”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh.
Nhấn mạnh người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp phải gương mẫu trong chấp hành kỷ luật và pháp luật, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế làm việc, đồng thời thường xuyên bồi dưỡng, hướng dẫn, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và quản lý bộ đội, quản lý kỷ luật cho cán bộ thuộc quyền.
“Cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức và từng cá nhân trong quản lý kỷ luật, mở rộng dân chủ, xây dựng mối đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới, giữa cán bộ với chiến sĩ trong từng cơ quan, đơn vị”, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nêu rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала