Vladimir Putin gọi Ấn Độ là một cường quốc

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga coi Ấn Độ là một cường quốc với người dân thân thiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Hai tại cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Quan hệ hai nước liên tục phát triển

"Chúng tôi coi Ấn Độ là một cường quốc với người dân thân thiện và lịch sử tuyệt vời của mối quan hệ giữa hai nước chúng ta", - nhà lãnh đạo Nga nói.

Tổng thống Nga lưu ý rằng quan hệ giữa các nước đang phát triển và hướng tới tương lai.
“Nếu năm ngoái kim ngạch thương mại song phương sụt giảm hơn 17%, thì trong chín tháng đầu năm nay, mức tăng trưởng đã là hơn 38%,” - ông Putin tiếp tục.
Ông cũng lưu ý đến sự hợp tác song phương giữa Matxcơva và New Delhi trong các hoạt động đầu tư, đồng thời chỉ rõ rằng "hiện nay khoản đầu tư 38 tỷ USD được phân bổ xấp xỉ bằng nhau, đầu tư từ phía Nga nhỉnh hơn một chút."
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp tại Cung điện Hyderabad ở New Delhi

Hợp tác đa phương

Ông Putin thu hút sự chú ý tới thực tế là Nga và Ấn Độ đang hợp tác trong "những lĩnh vực rất quan trọng và đầy hứa hẹn." Điều này liên quan tới năng lượng, công nghệ cao, bao gồm cả không gian, ông liệt kê.
“Tôi chắc chắn rằng các chương trình mà chúng ta đã đề cập sẽ được thực hiện, bao gồm cả việc đào tạo phi hành gia người Ấn Độ,” - Tổng thống Nga nói.

Mối quan tâm tới môi trường xung quanh

Ông Putin nói: “Chúng tôi cũng có một chương trình nghị sự rất quan trọng, mà cả Ấn Độ và Nga đều quan tâm, tôi muốn nói tới tất cả những gì liên quan đến chăm sóc môi trường”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga và Ấn Độ Sergei Shoigu và Rajnath Singh trong cuộc họp ở New Delhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.12.2021
Nga ký thỏa thuận với Ấn Độ về chương trình hợp tác kỹ thuật quân sự cho giai đoạn 2021-2030
Tổng thống Nga lưu ý rằng các quốc gia đang suy nghĩ về một chương trình nghị sự xanh, về nền kinh tế và về sự phát triển của nó.

"Nhưng tất nhiên, chúng tôi xuất phát từ thực tế, từ nhu cầu của nền kinh tế của chúng tôi, từ nhu cầu không ngừng nâng cao mức sống của người dân", - người đứng đầu nhà nước Nga lưu ý.

Hôm thứ Hai, ông Putin đã đến địa điểm họp - Hyderabad House, nhà tiếp tân của chính phủ Ấn Độ, trên một chiếc ô tô Aurus do Nga sản xuất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала