Trung Quốc đã hết sức ủng hộ Thế vận hội Olympic Tokyo, nay đến lượt Nhật Bản ủng hộ Bắc Kinh

© REUTERS / Thomas PeterLễ bế mạc Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII tại Tokyo
Lễ bế mạc Thế vận hội Olympic mùa hè lần thứ XXXII tại Tokyo - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc đã từng ủng hộ Thế vận hội Mùa hè ở Tokyo hết mình, giờ đây đến lượt Nhật Bản ủng hộ Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) tuyên bố tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm chính trị hóa thể thao với nguyên cớ được cho là “nhân quyền và tự do” đều trái với tinh thần Hiến chương Olympic, và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ điều này - nhà ngoại giao nói.

Ông Uông Văn Bân lưu ý rằng Trung Quốc và Nhật Bản đã đạt được đồng thuận quan trọng về việc ủng hộ lẫn nhau trong vấn đề Thế vận hội Olympic.

“Trung Quốc đã ủng hộ Nhật Bản hết mình trong việc tiến hành Thế vận hội Olympic ở Tokyo, giờ đây đến lượt Nhật Bản thể hiện sự trung thành với lời nói của mình” - ông Uông Văn Bân nói thêm.

Trước đó, trích dẫn nguồn từ chính phủ, tờ Sankei đưa tin rằng Nhật Bản có khả năng sẽ kiềm chế trước việc cử quan chức chính phủ tới Thế vận hội Bắc Kinh. Ấn phẩm cho biết rằng Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, có tính đến việc các nước G7 còn lại sẽ hành xử như thế nào.
Những người trẻ tuổi gần tháp Olympic Bắc Kinh ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.12.2021
Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả việc Hoa Kỳ tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Bắc Kinh
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала