Người Anh tìm ra cách đấu tranh với Nga ở Bắc Cực

© Ảnh : Public domain / U.S. Navy / MC1 Michael B. Zingaro Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực
Tàu ngầm hạt nhân Toledo ở Bắc Cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Độc giả của tờ Times rất ngạc nhiên trước việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace kêu gọi huấn luyện binh sĩ để tiến hành các hoạt động quân sự ở Bắc Cực vì "Nga gia tăng hoạt động".

Lợi ích quốc gia

Đặc biệt, Bộ trưởng nêu rõ, binh sĩ cần học cách sống sót trong điều kiện nhiệt độ xuống -40 độ C.

"Trong mọi hoàn cảnh, không thể đấu nổi với người Nga đâu. Điều này không phải vì lợi ích quốc gia" – độc giả lưu ý trong các bình luận.

"Thông thường, chúng ta vẫn tưởng rằng Vương quốc Anh là một cường quốc quân sự. Putin có lẽ đang cười vỡ bụng" – một độc giả viết.

"Chúng ta nhất định phải mua lấy phiền phức sao?" –một người dùng hỏi.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
"Biden hoàn toàn là trò cười". Người Anh đánh giá cuộc hội đàm giữa nguyên thủ Nga và Mỹ

Ai sẽ mặc váy mini?

Một số người còn nói đùa nên tuyển dụng cư dân của các vùng lãnh thổ phía bắc vào quân đội Anh, theo độc giả, những người này sẽ có thể tham gia các chiến dịch mà không cần quần áo đặc biệt. Theo một người dùng, nam giới chỉ cần áo phông, phụ nữ chỉ cần váy mini là đủ.

"Cứ thoải mái mà đến Bắc Cực. Đàn ông cũng có thể mặc váy mini, nếu như tôi không nhớ nhầm..." - một bình luận viên khác mỉa mai.

"Sẽ thú vị nếu Bộ Quốc phòng cử các ủy viên đặc nhiệm toàn quyền ra tiền tuyến để không ai nhầm lẫn đại từ nhân xưng?" - bạn đọc kết luận.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace lập luận rằng Nga "đưa ra nhiều yêu sách lãnh thổ ở Bắc Cực" và gọi một số hành động của Moskva là "gây tranh cãi".
Phía Nga đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng leo thang tình hình ở Bắc Cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала