Thêm một nước láng giềng khác của Nga sẽ trang bị máy bay F-35 của Mỹ

© Ảnh : Pixabay / SkeezeMáy bay chiến đấu quân sự F-35
Máy bay chiến đấu quân sự F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Một nước láng giềng khác của Nga là Phần Lan chính thức quyết định mua máy bay chiến đấu F-35A Lightning II của Mỹ. Chính phủ Phần Lan đã công bố quyết định này.
Chúng ta đang nói về hợp đồng mua 64 máy bay Block 4. Những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên sử dụng cho đào tạo nhân viên dự kiến ​​sẽ bàn giao cho Phần Lan trong năm 2025. Trong giai đoạn 2028-2030, các máy bay chiến đấu F/A-18C/D Hornet của Phần Lan sẽ được thay thế hoàn toàn bằng F-35A Lightning II.
Chương trình mua sắm này có giá 10 tỷ USD. Theo hợp đồng, một số bộ phận của F-35A Lightning II sẽ được sản xuất tại Phần Lan.

Triển khai các căn cứ của Mỹ ở Châu Âu

Hồi tháng 9, trong bài thuyết trình của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin tại triển lãm quốc tế lần thứ 27 MSPO 2021, được biết rằng 13 căn cứ không quân thường trực với 450 máy bay F-35 Lightning II được lên kế hoạch triển khai ở châu Âu trong thập kỷ hiện tại. Theo bản đồ hiển thị trên slide, Vương quốc Anh, Hà Lan, Ý, Na Uy, Bỉ và Ba Lan mỗi nước sẽ có 2 căn cứ không quân với các máy bay chiến đấu như vậy, trong khi Đan Mạch sẽ có 1 căn cứ. Bốn trong số 13 cơ sở như vậy đã được đưa vào vận hành. Ngày bắt đầu hoạt động chính thức của 8 căn cứ không quân khác đã được ấn định. Quyết định cuối cùng về căn cứ thứ 13 (gần thành phố Svidvin của Ba Lan) vẫn chưa được công bố.
Các kế hoạch này chưa tính đến việc Thụy Sĩ và Phần Lan mua máy bay.
Máy bay F-35  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Mỹ gặp khó khăn trong vấn đề bán máy bay chiến đấu F-35 cho ba nước châu Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала