Những người tham gia Thế vận hội ở Bắc Kinh sẽ được truy cập vào các mạng xã hội bị chặn

© Depositphotos.com / BigtunaonlineCác biểu tượng ứng dụng trên màn hình điện thoại thông minh
Các biểu tượng ứng dụng trên màn hình điện thoại thông minh - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ban tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022 tại Bắc Kinh sẽ mở quyền truy cập vào các mạng xã hội bị chặn ở Trung Quốc, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cho Sputnik biết.
Phân khúc Internet của Trung Quốc được lắp đặt hệ thống kiểm duyệt lớn của chính phủ, thường được gọi là "Dự án Lá chắn Vàng". Đến nay, Google, YouTube, WhatsApp, mạng xã hội Twitter, Facebook, Instagram, Clubhouse, Twitch, cũng như các trang của một số phương tiện truyền thông hàng đầu thế giới đều bị chặn ở Trung Quốc.
Lễ hội Holi của người theo đạo Hindu ở thành phố Srinagar, Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.06.2020
Đại diện TikTok sẽ gặp chính quyền Ấn Độ sau khi bị chặn

Mở internet

"Trong khuôn khổ Thế vận hội Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh, phù hợp với các cam kết mà thành phố đăng cai thực hiện, ban tổ chức Thế vận hội 2022 sẽ cung cấp Internet mở cho tất cả những người tham gia trong một hệ thống khép kín tại các địa điểm chính của Thế vận hội. Trong các khách sạn, tất cả những người tham gia Thế vận hội sẽ có quyền truy cập vào mạng Wi-Fi từ thiết bị của chính họ", - thông cáo viết.

Thế vận hội mùa đông 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 20 tháng 2 tại Bắc Kinh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала