‘Từ Cô Tô đến Trà Vinh’: Ban Bí thư kỷ luật thêm loạt quan chức, cựu lãnh đạo

© AFP 2023 / Hoang Dinh HamCảnh sát đặc nhiệm trên đường phố của Hà Nội trước Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam
Cảnh sát đặc nhiệm trên đường phố của Hà Nội trước Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Đăng ký
Vụ Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố ‘hiếp dâm’, ‘có quan hệ bất chính với nữ cán bộ dưới quyền’ đến tai Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ban Bí thư vừa quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hùng Sơn.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bị cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.
Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai Đàm Quang Vinh dùng bằng cấp giả cũng bị khai trừ ra khỏi Đảng do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, ảnh hưởng uy tín ngành thanh tra tỉnh Lào Cai.

Kỷ luật nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Ngày 15/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật loạt quan chức.
Trong đó, có ông Cao Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Đảng ủy viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh, Đàm Quang Vinh, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai và ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.
Ban Bí thư nhấn mạnh, các vi phạm của những cá nhân như ông Cao Minh Quang, Phạm Thái Sơn, Đàm Quang Vinh, Lê Hùng Sơn là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.
Đối với cá nhân ông Cao Minh Quang, căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư cho rằng, ông Quang, khi giữ các chức vụ Đảng ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có một số vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc họp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.11.2021
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực y tế
Cụ thể, theo kết luận của Ban Bí thư, nguyên Thứ trưởng Y tế Cao Minh Quang đã vi phạm các nguyên tắc của Đảng, Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Bộ Y tế, Quy định những điều đảng viên không được làm.
Ông Quang cũng được xác định đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để lưu hành thuốc giả nguồn gốc, xuất xứ, để nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của Nhà nước và xã hội.
Hành vi của ông Cao Minh Quang (cũng như của nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Dược Trương Quốc Cường như Sputnik đề cập trước đó) ảnh hưởng đến chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ban Bí thư đánh giá, các sai phạm này đều gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, ngành Y tế và cá nhân đồng chí Quang.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.

Đại tá Phạm Thái Sơn vi phạm gì?

Cũng theo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Bí thư chỉ rõ các sai phạm của Đại tá Phạm Thái Sơn, Phó Chủ nhiệm Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh.
Theo đó, Đại tá Phạm Thái Sơn khi giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.
Thực hiện nghi thức chào xã giao trên biển - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.10.2021
Việt Nam kỷ luật hàng loạt lãnh đạo Cảnh sát Biển: Sao lại ra nông nỗi này?
Đáng chú ý, Ban Bí thư còn xác định, ông Sơn có vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng, Quy định của Bộ Quốc phòng về trách nhiệm người chỉ huy, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Quân đội và cá nhân Đại tá.
Cũng như ông Cao Minh Quang, Đại tá Phạm Thái Sơn bị kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ông Đàm Quang Vinh và bê bối bằng giả

Về trường hợp của ông Đàm Quang Vinh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai, Ban Bí thư chỉ rõ, cá nhân này đã sử dụng bằng cấp không hợp lệ.
Cụ thể, ông Vinh đã dùng Bằng tốt nghiệp Phổ thông Trung học (PTTH) không hợp pháp để được tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch và được bổ nhiệm, bầu vào chức vụ lãnh đạo trong các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước.
Đại học Tôn Đức Thắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2021
Bất ngờ hoãn phiên xử dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô về vụ bằng giả
Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai bị xác định đã thiếu trung thực trong báo cáo, kê khai lý lịch để được kết nạp vào Đảng, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Quy định về những điều đảng viên không được làm.
“Ông Đàm Quang Vinh còn có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, trong kiểm điểm tự phê bình còn giấu giếm, thiếu thành khẩn, không tự giác nhận khuyết điểm”, Ban Bí thư nêu rõ.
Trung ương nhận thấy, các vi phạm của đồng chí Đàm Quang Vinh là “rất nghiêm trọng”, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, ngành Thanh tra tỉnh Lào Cai và cá nhân đồng chí.
Do đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cá nhân ông Đàm Quang Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai.

Khai trừ Đảng Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn

Đáng chú ý, vụ việc Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn bị tố ‘hiếp dâm’, ‘quan hệ bất chính với nữ đồng nghiệp’ cũng đến tai Tổng Bí thư, Ban Bí thư.
Trong thông cáo phát đi chiều 15/12, Ban Bí thư nêu rõ, ông Lê Hùng Sơn với cương vị là Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, “chịu trách nhiệm người đứng đầu” về những vi phạm của Ban Thường vụ Huyện uỷ Cô Tô.
Ông Lê Hùng Sơn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương.
“Ông Lê Hùng Sơn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp uỷ viên”, Ban Bí thư khẳng định.
Trung ương đánh giá, những vi phạm của ông Lê Hùng Sơn gây dư luận rất xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là làm mất uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông Sơn.
Ông Lê Hùng Sơn - bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Cô Tô - vừa bị đình chỉ công tác - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Quan hệ bất chính với cấp dưới, Bí thư Cô Tô Lê Hùng Sơn bị bãi nhiệm
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.
Trước đó, như Sputnik đề cập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật nghiêm minh, nghiêm khắc nhất, theo quy định của Đảng đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Từ hôm 11/11/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhận được đơn của bà M. (mẹ chồng chị L.M.H., cán bộ huyện Cô Tô) tố cáo ông Lê Hùng Sơn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô đã có hành vi cưỡng hiếp con dâu của bà M.
Ngay sau tố cáo gây xôn xao dư luận Cô Tô này, Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô đã mời các ủy viên thảo luận và thống nhất làm văn bản báo cáo Bí thư Tỉnh ủy cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, đồng thời đề xuất tạm thời đình chỉ công tác đối với Bí thư Lê Hùng Sơn.
Tình yêu - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2019
Quan chức cấp cao Kon Tum bị cảnh cáo vì quan hệ bất chính
Đến ngày 12/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh thảo luận, phân tích, thống nhất chỉ đạo đình chỉ công tác đối với ông Lê Hùng Sơn, xem xét kỷ luật do có biểu hiện tiêu cực, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Hôm 26/11, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng giao tổ chức Đảng các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật chỉ đạo nghiên cứu nội dung đơn tố cáo của công dân về hành vi cưỡng hiếp của ông Lê Hùng Sơn, khẩn trương vào cuộc điều tra, xem xét, sớm có kết luận cụ thể và xử lý nghiêm nếu có hành vi theo như tố cáo. Hôm 9/12, ông Lê Hùng Sơn đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Bí thư giao các cơ quan chức năng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ đối với các cá nhân nêu trên theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала