Biden bị đe dọa chịu hậu quả vì «tội» cố gắng «lấy lòng» Nga

© AP Photo / Patrick SemanskyTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong quan hệ với Nga, chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hiện nay "không trùng hợp với đường lối chống Nga của đảng Dân chủ trước bầu cử", gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình chính trị trong nội bộ nước Mỹ. Đó là nhận xét của quan sát viên Eli Lake từ Bloomberg.
“Trong bốn năm, các đảng viên Dân chủ đã tự định vị như là một thế lực "diều hâu" chống Nga, đối lập với Tổng thống Trump mà họ coi là tay sai của Putin. Thế nhưng cho đến nay ê-kip của Biden vẫn giống như món quà tặng hữu hảo dành cho Tổng thống Nga", - tác giả lưu ý.
Bài viết làm rõ rằng chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ một phần dựa trên "ý tưởng ám ảnh" là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump "thông đồng" với Matxcơva. Tác giả bài báo lưu ý, bởi thế người ta đã chờ đợi là Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm sẽ thi hành "đường lối cứng rắn hơn chống Nga". Cụ thể, các đối thủ của Biden cho rằng chính sách của Tổng thống đối với đường ống "Dòng chảy phương Bắc – 2" là quá mềm mại.
Sau cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, nhà chức trách Hoa Kỳ điều tra về chuyện dường như có mối liên hệ giữa ban tham mưu tranh cử của Trump và Nga, dựa trên tài liệu do cựu sĩ quan tình báo Anh Christopher Steele chuẩn bị. Nga phủ nhận cáo buộc "can thiệp vào bầu cử Mỹ".
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp tại Biệt thự La Grange, Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Điện Kremlin: Putin và Biden không phải bạn bè
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала