Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Trump vì đã gọi Tập Cận Bình là kẻ sát nhân

© REUTERS / Carlos BarriaTổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh lưu trữ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh lưu trữ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) tại một cuộc họp báo hôm thứ Hai nói rằng, việc cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là "kẻ giết người" thật kỳ quặc và phi lý.

"Một số chính trị gia đạo đức giả vì muốn thu hút sự chú ý nên đưa ra những tuyên bố phi lý và vô nghĩa như vậy để theo đuổi một hiệu quả rẻ tiền", - nhà ngoại giao nói.

Ông lưu ý rằng những tuyên bố như vậy chắc chắn sẽ bị lên án và bác bỏ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump theo cách tiếp cận báo chí trước khi bay tới Detroit - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đại dịch COVID-19
Ông Trump kêu gọi Trung Quốc bồi thường cho thế giới vì sự xuất hiện của coronavirus

Lời chỉ trích của Trump đối với Tập Cận Bình

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump khi trả lời phỏng vấn Fox News đã gọi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình là kẻ sát nhân.
Ban đầu, cựu nguyên thủ Hoa Kỳ lưu ý rằng trước đại dịch coronavirus, ông có mối quan hệ tuyệt vời với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

"Tôi thực sự nghĩ rằng tôi thích ông ấy và ông ấy thích tôi", - Trump nói.

Sau đó nhà báo của kênh truyền hình cắt ngang lời Trump và nói rằng Tập Cận Bình là kẻ sát nhân. Cựu tổng thống Mỹ đồng ý với tuyên bố của cô.

"Ông ta là kẻ giết người, nhưng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với ông ta. Còn khi COVID-19 xuất hiện, đó đã là một câu chuyện khác", - Trump nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала