Lầu Năm Góc hứa hẹn sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Biển Đen

© Flickr / Lance CheungB-1B Lancer
B-1B Lancer - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Máy bay Mỹ sẽ tiếp tục bay qua Biển Đen vì khu vực này là một phần của hải phận quốc tế, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết.
Tại một cuộc họp báo được phát trên kênh Twitter của bộ quân sự Mỹ, ông nói rõ rằng quyết định này có liên quan đến "việc Mỹ tiếp tục lo ngại về sự hiện diện quân sự đáng kể của Nga gần biên giới giáp Ukraina."
“Chúng tôi sẽ tiếp tục bay trên không và đi trên bộ ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép làm điều đó”, - ông Kirby nói với các phóng viên.
Máy bay chiến đấu F-15 - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.12.2021
Máy bay F-15 của Mỹ đến Romania để "tăng cường sự hiện diện của NATO" ở khu vực Biển Đen
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý rằng Biển Đen là một phần của hải phận quốc tế.
Cũng tại cuộc họp báo này ông Kirby nói với các phóng viên rằng một nhóm đại diện Lầu Năm Góc đã đến thăm Ukraina để thảo luận về nhu cầu phòng không của nước này.
Trước đó, ngày 16/12 có thông tin cho biết máy bay chiến đấu của Italia, Romania và Mỹ đã đến Romania để "tăng cường sự hiện diện của NATO" ở khu vực Biển Đen.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала