Nhìn cách Campuchia tiếp Chủ tịch Phúc sẽ thấy rõ bản chất quan hệ Hà Nội – Phnom Penh

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nghe quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước tại lễ đón
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni nghe quân nhạc cử Quốc thiều 2 nước tại lễ đón - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Đăng ký
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao chính quyền Hà Nội đã đến Campuchia. Nhà lãnh đạo Việt Nam được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt và trọng thị tại thủ đô Phnom Penh với cờ hoa rực rỡ.
Sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tiến hành hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Samdech Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin.

Ông Nguyễn Xuân Phúc được chào đón nồng nhiệt ở Campuchia

Như Sputnik đã thông tin những ngày qua, sáng nay 21/12, nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia.
Nhờ nền tảng vô cùng đặc biệt trong quan hệ Việt Nam – Campuchia, hai nước láng giềng núi sông liền một dải, cùng chung dòng nước Mekong, nhân dân hai bên có mối liên hệ lâu đời, sự tin tưởng chính trị ngày càng tăng, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến Phnom Penh được kỳ vọng rất lớn.
© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNQuốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cung điện Hoàng gia
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cung điện Hoàng gia - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni chủ trì Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại Cung điện Hoàng gia
Ngay khi chuyên cơ của nhà lãnh đạo Việt Nam hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phnom Penh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao chính quyền Hà Nội đã được tiếp đón vô cùng nồng hậu, thân tình, cờ hoa rực rỡ.
Được biết, tham gia Đoàn Cấp cao Việt Nam tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng lãnh đạo các địa phương như TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Gia Lai, Kon Tum, Long An, Kiên Giang.
Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук в Ханое - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Campuchia: Nâng cao niềm tin chính trị
Đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao tại sân bay, có Phó thủ tướng, Bộ trưởng Hoàng cung Samdech Chaufea Veang Kong Sam Oil, Bộ trưởng cao cấp phụ trách Hoàng cung Kuy Sophal, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khong cùng các tướng lĩnh cao cấp của Quân đội và Công an Hoàng gia Campuchia, lãnh đạo Bộ Ngoại giao & Hợp tác quốc tế Campuchia Đại sứ Campuchia tại Việt Nam Chay Navuth. Về phía Việt Nam có Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán, bà con người Việt tại Campuchia.
Vào khoảng 10h sáng nay, 21/12, Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh.
© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni giới thiệu về của quà tặng 2 nước tại Cung điện Hoàng gia
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni giới thiệu về của quà tặng 2 nước tại Cung điện Hoàng gia - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni giới thiệu về của quà tặng 2 nước tại Cung điện Hoàng gia
Đông đảo người dân, các em thiếu nhi Campuchia đứng hai bên đường đón chào mang bảng hiệu, ảnh, cờ hoa, chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam.

Hoàng gia Campuchia tổ chức trọng thể lễ đón Chủ tịch Việt Nam

Khi đoàn xe của phái đoàn Việt Nam tiến vào hoàng cung Campuchia, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vô cùng trọng thể, trong bầu không khí nồng ấm, thắm tình hữu nghị.
Quốc vương Norodom Sihamoni trân trọng mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước Việt Nam và Campuchia.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc hội đàm trong Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.12.2021
Ông Nguyễn Xuân Phúc đi Campuchia làm gì?
Tiếp đó, Quốc vương Norodom Sihamoni mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội Danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ngay sau đó, Quốc vương Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tới chào lãnh đạo các bộ, ngành hai nước có mặt tại lễ đón.
Trên nhiều tuyến phố chính của thủ đô Phnom Penh đều in các áp phích, pano, biểu ngữ lớn hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Norodom Sihamoni.
© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại lễ đón
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại lễ đón - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.12.2021
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni tại lễ đón
Cần nhấn mạnh rằng, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Nguyễn Xuân Phúc đến Campuchia trên cương vị người đứng đầu Nhà nước Việt Nam sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao của đất nước kể từ Đại hội Đảng XIII cũng như Bầu cử Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Phúc cũng là Nguyên thủ nước ngoài đầu tiên mà Vương quốc Campuchia tiếp đón trong năm 2021.

Lịch trình dự kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở Campuchia

Ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tiến hành hội kiến Quốc Vương Campuchia, thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, hội kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen cũng như chứng kiến lễ ký và trao đổi hợp tác song phương.
Tiếp đó, người đứng đầu Nhà nước Việt Nam sẽ hội kiến với Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, dự lễ khởi công tòa nhà hành chính Quốc hội, tiếp Phó Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.11.2021
Cảm ơn Việt Nam đã giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot
Như Sputnik nhấn mạnh, quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. Bất chấp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hai nước đã nỗ lực giữ được đà phát triển quan hệ và hợp tác trên tất cả các kênh, các lĩnh vực, cũng như trao đổi cấp cao ở tất cả mọi cấp độ.
Tin cậy chính trị giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố thông qua các tiếp xúc, trao đổi cấp cao thường xuyên dưới nhiều hình thức. Việc nhà lãnh đạo Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Campuchia đã chứng minh điều này. Chuyến công du của ông Phúc cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn.
Ngoài ra, các cơ chế hợp tác song phương được duy trì và phát huy hiệu quả, hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước ngày càng gắn bó, đi vào chiều sâu. Đặc biệt, chuyến thăm của người đứng đầu Nhà nước cũng thể hiện sự ủng hộ của Việt Nam đối với các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng sẽ diễn ra tại Campuchia trong thời gian tới như bầu cử Quốc hội năm 2023 và năm Campuchia là Chủ tịch ASEAN 2022.
Thực tế này cho thấy, ở cả song phương lẫn quy mô quốc tế, hợp tác đa phương (các khuôn khổ hợp tác trong khu vực ASEAN đến Liên Hợp Quốc, cũng như các cơ chế hợp tác tiểu vùng sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong) - hai bên luôn ủng hộ nhau mạnh mẽ và chân tình.
Theo lịch trình dự kiến, cũng trong ngày 21/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tiến hành đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, tượng đài cố Quốc vương Norodom Sihanouk, tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Bước sang ngày làm việc thứ hai, Chủ tịch Phúc sẽ có cuộc gặp thân mật với cộng đồng người Việt, lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia cũng như đại diện các doanh nghiệp đang đầu tư, kinh doanh, làm ăn lâu dài tại xứ sở chùa tháp.
Ông Vương Đình Huệ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Anh em và đối tác: Trung Quốc, Nhật, Lào, Campuchia đều nói ‘rất coi trọng Việt Nam’
Nhìn cách chính quyền Campuchia tiếp đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có thể thấy được mức độ tin cậy, thân thiết, bản chất quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia.
Có thể khẳng định, không phải mối quan hệ quốc tế nào cũng giữ được tính chất đặc biệt đến thế và chắc chắn, không phải nguyên thủ quốc gia nào cũng được chính quyền Campuchia tiếp đón nồng hậu, trọng thị và ấm áp như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ở Phnom Penh.
Sputnik Việt Nam sẽ cập nhật liên tục các thông tin nổi bật liên quan đến chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Campuchia từ 21-22/12.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала