Pakistan phóng tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

© AP Photo / Anjum NaveedTên lửa Pakistan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Tên lửa Pakistan có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Đăng ký
Matxcơva (Sputnik) - Pakistan đã thử tên lửa hành trình Babur-1B, dịch vụ báo chí của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo cho biết.

"Pakistan hôm nay đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Babur 1B do chính mình thiết kế với tầm bắn mở rộng”, - trích bài bình luận được phát tán.

Kênh truyền hình Geo TV làm rõ rằng tên lửa được phóng từ một bệ phóng di động trên mặt đất. Babur 1B có khả năng bắn trúng mục tiêu trên bộ và trên biển với độ chính xác cao.
Tên lửa cũng có thể mang đầu đạn hạt nhân. Biến thể đầu tiên của tên lửa Babur-1A phục vụ trong quân đội Pakistan từ năm 2010.
Các vụ thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn Ghaznavi ở Pakistan. Năm 2008 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.08.2019
Pakistan thử tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Tổng thống Pakistan Arif Alvi và Thủ tướng Imran Khan đã chúc mừng quân đội sau khi cuộc thử nghiệm kết thúc.

Các vụ thử tên lửa siêu thanh AGM-183A

Trước đó, các cuộc thử nghiệm tiếp theo đối với tên lửa siêu thanh thử nghiệm AGM-183A do Mỹ sản xuất, được tạo ra trong chương trình ARRW (Vũ khí phản ứng nhanh bằng đường không), đã thất bại. Tên lửa mới được cho là đạt tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, nhưng không thể phóng được, chưa rõ là do nguyên nhân gì.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала