- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO thông báo Omicron đã lây lan ở 106 quốc gia

© Depositphotos.com / Dennizn Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.12.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các ca nhiễm biến thể Omicron của coronavirus đã xuất hiện ở 106 nước trên thế giới. Thông tin được đăng trên trang web của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
“Tính đến ngày 21/12 ở 106 quốc gia đã ghi nhận sự xuất hiện của biến thể Omicron”, - bản tin dịch tễ học hàng tuần của WHO cho biết.
Cụ thể từ ngày 20/10 đến ngày 19/12/2021 thông qua quá trình giải mã gen đã phát hiện Omicron trong 1,6% tổng số các ca nhiễm.
Theo thông báo báo của WHO, "rủi ro tổng thể liên quan đến biến thể đáng lo ngại này vẫn rất cao."
Những bằng chứng phát hiện gần đây cho thấy biến chủng coronavirus này đang lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta là chủng hiện tại vẫn đang tiếp tục thống trị thế giới. Delta được tìm thấy trong 96% mẫu sinh học.
Biến thể Omicron của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Đại dịch COVID-19
Các nhà khoa học phát hiện Omicron có mối liên hệ với virus trong phòng thí nghiệm
Theo cơ quan báo chí của WHO, thông tin về mức độ diễn tiến nghiêm trọng khi nhiễm Omicron vẫn còn hạn chế.
Theo dữ liệu sơ bộ từ tổ chức này, những bệnh nhân đã trải qua "đợt tiêm chủng cơ bản", cũng như những người trước đó từng bị nhiễm SARS-CoV-2, đều ít mắc biến chủng Omicron hơn.
Ngày 26 tháng 11 WHO đã đặt tên chủng B.1.1.529 được phát hiện đầu tiên ở miền nam châu Phi theo bảng chữ cái Hy Lạp là Omicron. Tuyên bố của WHO cũng nói rằng biến thể coronavirus này có một số lượng lớn các đột biến mà một số trong đó thuộc diện đáng lo ngại.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала