Cộng sự của Yeltsin nêu ngày Liên Xô thực sự sụp đổ

© Sputnik / Sergey Pyatakov / Chuyển đến kho ảnhCựu Ngoại trưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (RSFSR) Gennady Burbulis
Cựu Ngoại trưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (RSFSR) Gennady Burbulis - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Liên bang Xô Viết không còn tồn tại từ ngày 24 tháng 8 năm 1991, cựu Ngoại trưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (RSFSR) Gennady Burbulis cho biết. Các phương tiện truyền thông Nga đưa tin về điều này, dẫn nguồn cộng sự của Boris Yeltsin.

"Vào ngày này, Liên Xô thực sự không còn tồn tại"

Theo ông Burbulis, ngày 24 tháng 8 năm 1991, thời điểm giải tán Ủy ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp là khởi đầu của sự sụp đổ Liên Xô.

“Khi, sau khi Ủy ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp giải tán, chúng tôi đã bắt giữ được những kẻ đảo chính (chủ mưu cuộc khủng hoảng tháng 8 năm 1991), nhân dân đứng lên bảo vệ Nhà Trắng và giới lãnh đạo Nga. Ngày 24 tháng 8, chúng tôi đã đưa Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev từ Foros (khu định cư kiểu đô thị ở Crưm) trở về Moskva, ông ta công khai từ bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô với toàn thế giới và đồng ý rằng ông không cần các tổ chức này trong điều kiện mới. Vào chính vào ngày này, Liên Xô thực sự không còn tồn tại” - chính trị gia Gennady Burbulis nhấn mạnh.

Ông Burbulis cũng lưu ý rằng ngay lập tức sau đảo chính, các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bắt đầu tuyên bố chủ quyền độc lập. Theo ông, sau đó cải cách kinh tế và thay đổi cơ cấu quyền lực bắt đầu diễn ra tại Liên Xô.
Đồng thời, cựu ngoại trưởng lưu ý rằng phương Tây không liên quan đến sự sụp đổ của Liên Xô. Từ năm 1991 đến năm 1992, ông Burbulis giữ chức vụ Ngoại trưởng và Phó Thủ tướng thứ nhất Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga (RSFSR).
Cách đây 30 năm, ngày 25/12/1991, Tổng thống đầu tiên của Liên Xô, ông Mikhail Gorbachev chính thức tuyên bố từ chức.
Boris Yeltsin và Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.12.2021
Đồng minh thân cận nhất của Yeltsin đã nhận tội làm sụp đổ Liên Xô
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала