ĐT Việt Nam: Lời nguyền '6 năm không ghi bàn’ trước Thái Lan

© AFP 2023 / Roslan RahmanTrận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020
Trận đấu bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại AFF Suzuki Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Trận hòa 0-0 trước ĐT Thái Lan tại lượt về AFF Suzuki Cup 2020 tối 26/12 đã xác lập "kỷ lục mới” của ĐT Việt Nam.
Đây là lần thứ 6 liên tiếp ĐT Việt Nam không thành công trong việc làm rung mành lưới đối thủ đầy duyên nợ này.

Con số 6 đầy nghiệt ngã?

Nếu tính từ năm 2015 thì ĐT Việt Nam đã “chạm trán” với ĐT Thái Lan 6 lần. Tại vòng loại World Cup 2018, Việt Nam thua Thái Lan với tỷ số 0-1 và 0-3 dưới thời HLV Toshiya Miura. Dưới sự dẫn dắt của "thuyền trưởng” Park Hang-seo, tuyển Việt Nam có 2 trận hòa không bàn thắng với "Đàn voi chiến” cũng tại vòng loại World Cup 2018.
Tại AFF Suzuki Cup 2020, thầy trò HLV Park thất bại trước Thái Lan với kết quả 0-2 ở bán kết lượt đi và hoà 0-0 ở lượt về.
AFF SUZUKI Cup 2020: Bán kết lượt về Việt Nam - Thái Lan
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.12.2021
Bán kết lượt về AFF Cup 2020: Đội tuyển Việt Nam hòa đáng tiếc trước Thái Lan
Vậy là ĐT Việt Nam đã để thủng lưới 3 trận, giữ sạch lưới 3 trận, không ghi được bàn thắng nào và để thủng lưới 6 lần.
Tại chung kết lượt đi AFF Cup 2008, Việt Nam đã thắng sát sao 2-1 trước Thái Lan ngay trên sân khách. Cũng tại giải đấu đó, Việt Nam lên ngôi vô địch. Nhưng đó là chuyện của 13 năm về trước.
Ngày 31/12, ĐT Việt Nam sẽ về nước và nghỉ ngơi trong khoảng thời gian ngắn trước khi tập trung trở lại, chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại

Thái Lan "may mắn” với con số 13

Với trận hòa 0-0 trước Việt Nam, Thái Lan là đội tuyển bóng đá với 13 lần bất bại tại AFF Cup. "Voi chiến” đã thiết lập kỷ lục không thua nhiều nhất trong lịch sử AFF Cup nếu so với tuyển Việt Nam và Singapore.
Từ năm 2016 cho đến nay, Thái Lan thắng 1 trận tại AFF Cup 2016, 6 trận tại AFF Cup 2018 và 6 trận tại AFF 2020.
Thủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 23.12.2021
Việt Nam thua Thái Lan 2:0 tại bán kết AFF Cup 2020
Trong thành tích ấn tượng đó, tuyển Thái Lan đã thắng tới 10 trận và hoà 3. Trong khi đó, tuyển Việt Nam chỉ thắng 9 trận và hoà 4. Singapore có tới 6 trận phải chia điểm.
Indonesia có lẽ phải được mệnh danh là "bùa may mắn” cho đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Một điều khá thú vị là tuyển Việt Nam bắt đầu chuỗi chiến thắng từ trận tranh tài với đội bóng xứ vạn đảo, Thái Lan cũng khởi đầu mạch 13 trận thăng hoa từ trận đấu với Indonesia.
Việt Nam là đội “phá” kỷ lục của Singapore, sau đó đến chính Thái Lan ngắt kỷ lục của Việt Nam. Liệu ở trận chung kết vào 29/12 tới, Indonesia sẽ ngắt kỷ lục của Thái Lan?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала