- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

WHO chỉ ra cách đánh bại đại dịch coronavirus

© REUTERS / Laurent GillieronNgười đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
Người đứng đầu WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cộng đồng thế giới nên đoàn kết nỗ lực để đạt được việc tiêm chủng cho 70% dân số vào giữa năm 2022 và đánh bại coronavirus. Người đứng đầu WHO, Tedros Ghebreyesus, tuyên bố điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Izvestia.
Ngoài ra, các chính phủ phải tiếp tục thực hiện các biện pháp y tế công cộng đặc biệt để nghiên cứu các chủng vi rút.
Ông kêu gọi người dân đeo khẩu trang, duy trì khoảng cách xã hội và tránh tụ tập đông người.
WHO cũng nhận thấy cần phải xây dựng các hệ thống an ninh y tế mạnh mẽ hơn và tài trợ cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Theo tổ chức này, số lượng bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đã vượt quá 276 triệu người và 5,3 triệu người đã tử vong.
Vắc xin vẫn là cách đáng tin cậy nhất để bảo vệ chống lại coronavirus. Bộ Y tế Nga lưu ý rằng số ca nhiễm trong số những người được tiêm chủng không vượt quá 4%. Hiện hơn 77,8 triệu bệnh nhân đã được tiêm một liều, 73,1 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ.
Graffiti ở London, Vương quốc Anh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Đại dịch COVID-19
Các chuyên gia nhận định về khả năng chấm dứt đại dịch vào năm 2022
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала