Thổ Nhĩ Kỳ phát triển hệ thống thay thế S-400 và Patriot

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
Đăng ký
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trình bày những phát triển mới trong khuôn khổ các dự án về hệ thống phòng không vào năm 2022. Các tổ hợp tiềm năng sẽ có thể thay thế S-400 "Triumph" của Nga và Patriot của Mỹ. Đây là tin đưa của tờ báo Sabah.

Những phát triển mới vào năm 2022

Ấn phẩm lưu ý rằng vào năm 2022, những phát triển mới sẽ xuất hiện trong khuôn khổ các dự án chế tạo hệ thống tên lửa phòng không (SAM) HİSAR và SİPER. Về phần mình, các hệ thống HİSAR A + và HİSAR O + đã được thử nghiệm.
Sabah viết: “Như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến gần hơn một bước tới hệ thống phòng không SIPER, hệ thống này sẽ xuất hiện như một giải pháp thay thế cho S-400 và Patriot”.
Hoạt động của hệ thống phòng không đầy hứa hẹn dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2023.
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.12.2021
Điện Kremlin công bố kế hoạch của Nga cung cấp thêm một lô S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Trước đó, người đứng đầu Bộ Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho rằng hệ thống phòng không SİPER có thể vượt trội hệ thống phòng không S-400 Triumph.
Hồi tháng 10, Demir đã cho biết về những tiến bộ trong việc chế tạo các hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển một tổ hợp có tầm bắn lên tới 100 km và đang tiến tới việc chế tạo sản phẩm tương tự như S-400.
Hồi tháng 3, ấn bản 19FortyFive đã viết về những ưu điểm của hệ thống S-400 của Nga. Ấn phẩm lưu ý rằng "Triumph" có thể bắn trúng máy bay, tên lửa hành trình và các mục tiêu mặt đất.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала