Việt Nam tái đấu Thái Lan ở U23 Đông Nam Á 2022 mà không có HLV Park Hang-seo

© Ảnh : Thế Vũ - TTXVNThủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng
Thủ môn đội Thái Lan nhảy cao bắt bóng - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
Đăng ký
Lại một bàn tay vàng trong làng bốc thăm – theo kết quả phân chia bảng đấu giải vô địch U23 Đông Nam Á mới nhất cập nhật trưa 29/12, U23 Việt Nam nằm cùng bảng C với U23 Thái Lan, U23 Singapore.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang chờ đợi cơ hội “phục thù” khi tuyển U23 Việt Nam sẽ tái đấu U23 Thái Lan tại giải U23 Đông Nam Á 2022 (được giới chuyên gia coi là AFF Cup thu nhỏ), sau thất bại đáng tiếc của đoàn quân HLV Park Hang-seo ở vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020 vừa qua.

Việt Nam gặp lại Thái Lan ở U23 Đông Nam Á 2022

Sáng 29/12, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Điểm đáng chú ý nhất chính là đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tái đấu với Thái Lan.
Cụ thể, kết quả bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á cho thấy, Việt Nam và Thái Lan đều cùng nằm ở bảng C, hai “kỳ phùng địch thủ” ở khu vực ASEAN sẽ tái ngộ trong thời gian tới để tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 nền bóng đá Đông Nam Á.
Theo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 được chia làm 3 bảng đấu A – B và C. Giải U23 Đông Nam Á năm nay quy tụ 11 đội bóng, riêng 2 bảng A và B mỗi bảng có 4 đội, riêng bảng C chỉ có 3 đội.
Kết quả bốc thăm ngày 29/12 như sau:
Bảng A (Group A) U23 Đông Nam Á 2022 gồm các đội tuyển Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei DS.
Bảng B (Group B) sẽ gồm các đội Indonesia, Malaysia, Lào và Myanmar (đất nước vẫn đang tạm bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc chính biến và chưa thể tập trung đầu tư tốt nhất cho nền bóng đá).
Bảng C được giới quan sát dự đoán sẽ đặc biệt gay cấn khi chứng kiến màn chạm trán của Việt Nam, Thái Lan, Singapore, những đội bóng đã quá hiểu nhau, nhất là sau các cuộc tranh tài quyết liệt tại khuôn khổ giải AFF Cup 2020.
Theo kế hoạch dự kiến của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, giải vô địch U23 Đông Nam Á sẽ diễn ra từ 14/2/2020 – 26/2/2022 tại Phnom Penh, Campuchia, láng giềng của Việt Nam. Việc không phải di chuyển xa cũng sẽ là một lợi thế nhất định đối với đoàn quân áo đỏ sao vàng.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng mở tỉ số trận đấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.11.2021
Thắng U23 Myanmar, U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2022
Thực tế, ban đầu giải U23 Đông Nam Á 2022 có kế hoạch được tổ chức vào cuối năm 2021 nhưng do SEA Games 31 bị dời sang mùa hè năm 2022 vì ảnh hưởng của Covid-19 nên giải U23 Đông Nam Á cũng bị lùi lịch tương ứng.
Quốc gia chủ nhà Campuchia dự định sẽ sử dụng hai sân vận động để phục vụ các trận đấu tại giải U23 Đông Nam Á 2022 gồm sân vận động Quốc gia Morodok Techo và sân Prince (sân nhà của đội tuyển Visakha FC sức chứa khoảng 7.000 chỗ ngồi).
Trong đó, đáng chú ý, sân Morodok Techo vừa mới được khánh thành cách đây không lâu, là địa điểm chính của Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo, có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, đồng thời cũng là địa điểm quan trọng trong việc tổ chức SEA Games 32 của Campuchia tới đây.

Ai sẽ làm HLV tuyển U23 Việt Nam tại U23 Đông Nam Á?

Dự kiến, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra ba đội nhất mỗi bảng và một đội nhì bảng (có thành tích tốt nhất) lọt vào vòng bán kết.
Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, HLV Park Hang-seo sẽ không dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á 2022 lần này. Người được giao trọng trách dẫn tuyển sẽ là HLV Đinh Thế Nam.
Thực tế, vấn đề nhân sự của đội tuyển bóng đá Việt Nam hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn do hai trợ lý thân cận của thầy Park là Kim Han-yoon và ông Kim Hyun-tae vừa kết thúc hợp đồng với VFF.
Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Việt Nam - Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.12.2021
Bóng đá Việt Nam 2021: Một năm nhìn lại
Được biết, hiện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng công ty đại diện của HLV Park vẫn đang tìm kiếm người thay thế. Theo một số nguồn tin, dự kiến tân HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ là một cựu danh thủ của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.
Giải vô địch U23 Đông Nam Á vốn được xem là “AFF Cup thu nhỏ” dành cho lứa tuổi U23 tại các nước thành viên ASEAN. Việt Nam vừa có màn chạm trán quyết liệt, kịch tính trước đội tuyển quốc gia Thái Lan tại giải AFF Cup 2020 và chịu thất bại đáng tiếc 0:2 sau hai lượt trận bán kết, qua đó, trở thành cựu vô địch AFF Cup.
Tuy nhiên, tất cả các trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở mọi cấp độ, mọi khuôn khổ giải, mọi thời điểm đều luôn được chờ đợi vì tính chất cạnh tranh quyết liệt giữa hai nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, do đó, sau thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Suzuki Cup 2020, người hâm mộ Việt đang rất mong cơ hội tái đấu với “Voi chiến” và đánh bại người Thái.
Thời điểm giải U23 Đông Nam Á năm 2019, HLV Park Hang-seo cũng không trực tiếp dẫn dắt tuyển Việt Nam mà giao cho ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Bài toán nhân sự của U23 Việt Nam

Tại U23 Đông Nam Á năm 2019 Việt Nam cũng nằm chung bảng với Thái Lan.
Tuyển U23 Việt Nam đã có trận hòa 0:0 ở trận đấu cuối vòng bảng với Voi Thái để nắm chắc ngôi đầu bảng nhưng lại để thua Indonesia 0:1 ở bán kết.
Tiếp đó, U23 Việt Nam thắng Campuchia tối thiểu 1:0, xếp hạng ba chung cuộc, giành huy chương đồng. Thái Lan và Indonesia gặp nhau tại trận chung kết U23 Đông Nam Á 2019, nhưng bên thắng cuộc là các cầu thủ xứ vạn đảo.
Có rất nhiều thành viên hiện nay của đội tuyển U23 Việt Nam từng tham dự giải U23 Đông Nam á trước đó như Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Hữu Thắng hay Lê Xuân Tú.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới Gianni Infantino. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Chủ tịch FIFA nói điều đặc biệt về bóng đá Việt Nam
Tuy vậy, hiện vẫn chưa rõ Việt Nam có được lực lượng tốt nhất để dự giải U23 Đông Nam Á 2022 tới đây hay không vì trùng thời điểm để tuyển Việt Nam thi đấu các trận cuối tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.
Bên cạnh đó, V-League dự kiến sẽ khởi tranh từ tháng 2 sau Tết Nguyên đán Âm lịch nên không loại trừ khả năng các câu lạc bộ không cử trụ cột lên tuyển U23, do giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA Days.
Thời HLV Park Hang-seo, Việt Nam đã thắng Thái Lan ở giải giao hữu Cúp Nhà vua King’s Cup, vòng loại U23 châu Á, hòa 2-2 ở SEA Games 30 và hòa 0:0 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022. Gần nhất, Việt Nam đã thua chung cuộc 0:2 trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 như Sputnik cập nhật.
VFF cho biết, dự kiến, tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ 5/1 sau đợt nghỉ lễ Tết Dương lịch để tập luyện, chuẩn bị tốt nhất nhân sự, chiến thuật và các vấn đề kỹ thuật liên quan, cho giải U23 Đông Nam Á 2022, cũng như hướng đến SEA Games sắp tới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала