Vì sao ông Lê Khánh Hải xin thôi chức Chủ tịch VFF và ai sẽ lên thay?

© Ảnh : VFFÔng Lê Khánh Hải
Ông Lê Khánh Hải - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.12.2021
Đăng ký
Ông Lê Khánh Hải, cháu nội cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, vừa xin thôi chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).
Trước mắt, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn sẽ tạm thời thay ông Lê Khánh Hải phụ trách Liên đoàn Bóng đá Việt Nam – làm tạm quyền Chủ tịch VFF. Nhân sự thay thế sẽ sớm được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét sau đại hội trong thời gian tới.

Vì sao ông Lê Khánh Hải sẽ rời ghế Chủ tịch VFF?

Ngày 30/12, ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vừa cho biết, đã có đơn xin thôi làm Chủ tịch VFF.
Ông Hải khẳng định đã xin nghỉ tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và hiện đang chờ quyết định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.
“Tôi đã xin nghỉ và cấp trên đã đồng ý. Kỳ đại hội tới, họ (VFF) sẽ cử người khác”, ông Lê Khánh Hải khẳng định.
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải xác nhận đã có văn bản chính thức gửi lên Bộ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quyết định xin nghỉ công tác chỉ đạo điều hành tại VFF.
“Tôi nhận được sự chấp thuận của Bộ Chính trị và đã có văn bản chính thức gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về việc này”, ông Lê Khánh Hải nhấn mạnh.
Theo đồng chí Lê Khánh Hải, việc xin rời khỏi ghế Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã được thông qua Thường trực Liên đoàn.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
VFF gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang-seo
Lý giải về quyết định rời cương vị người đứng đầu Liên đoàn, vị trí Chủ tịch VFF, ông Lê Khánh Hải cho rằng, trước hết xuất phát từ đặc thù công việc hiện tại của bản thân.
“Công việc của tôi ở Văn phòng Chủ tịch nước bận rộn nên không có nhiều thời gian dành cho bóng đá nên để người khác làm sẽ tốt hơn”, ông Hải thừa nhận.
Hồi tháng 3, tháng 4 năm nay, vị Ủy viên Trung ương Đảng này cũng đã đề cập đến việc sẽ xin rút lui khỏi vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, để Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ này cho nhân sự khác.

Ai sẽ tạm thay ông Lê Khánh Hải chỉ đạo tại VFF?

Trước mắt, sau khi tiếp nhận văn bản, đơn xin thôi chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam của ông Lê Khánh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn sẽ là tạm quyền Chủ tịch cho đến khi có quyết định chính thức từ Bộ VH-TT&DL.
Về nhân sự thay thế, ông Lê Khánh Hải đánh giá trong cuộc trả lời phỏng vấn TPO rằng, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng là một phương án.
“Trước mắt khi tôi nghỉ, anh Tuấn sẽ tạm quyền theo Điều lệ cho đến khi tổ chức đại hội. Tôi nghĩ rằng để anh Tuấn làm hiện nay cũng rất tốt”, ông Lê Khánh Hải khẳng định.
Thực tế, điều lệ của Liên đoàn, có quy định rất rõ về người thay thế. Theo đó Khoản 3 Điều 39 nêu rõ, trong trường hợp Chủ tịch VFF vắng mặt, Phó Chủ tịch đương nhiệm có thời gian tại vị lâu nhất (hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền) sẽ thay quyền Chủ tịch.
Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Australia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.09.2021
VFF phàn nàn về trọng tài, FIFA bất ngờ khen Việt Nam
“Trường hợp vị trí Chủ tịch bị bỏ trống (từ chức), Phó Chủ tịch tại vị lâu nhất sẽ đảm nhiệm chức quyền Chủ tịch cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội bất thường, được triệu tập gần nhất theo quy định của Điều lệ VFF”, quy định nhấn mạnh.
Liên quan đến Đại hội bất thường của VFF, điều 30 cũng quy định, Ban Chấp hành có quyền triệu tập đại hội bất thường khi vị trí Chủ tịch bị bỏ trống trong thời gian từ 6 tháng trở lên của nhiệm kỳ (đương nhiệm để có thể bầu nhân sự mới thay thế).
Phát biểu liên quan đến quyết định rời ghế Chủ tịch VFF, đồng chí Lê Khánh Hải nhấn mạnh, ông rất cảm ơn truyền thông, dư luận và người hâm mộ đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua.
“Cá nhân tôi cũng may mắn vì nhận được sự ủng hộ của anh em, tập thể ở VFF”, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải bày tỏ.

Ông Lê Khánh Hải: Từ Chủ tịch VFF đến Văn phòng Chủ tịch nước

Ông Lê Khánh Hải, sinh năm 1966, quê Triệu Thành, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Ông Lê Khánh Hải là cháu nội của cố Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn, là con trai của Đại tá Lê Hãn, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý các nhà trường quân đội, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Hải hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Đại biểu Quốc hội khóa XV.
Giám đốc kỹ thuật Juergen Gede (trái) chia tay bóng đá Việt Nam sau 4 năm gắn bó với nhiều thành công - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2020
VFF chia tay Giám đốc kỹ thuật Jürgen Gede
Giai đoạn 1990-2004, ông Lê Khánh Hải là Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và Phát triển Văn hóa, doanh nghiệp loại I thuộc Bộ Văn hóa-Thông tin Các năm 2005-2007, ông là Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Từ năm 2008-2010, đồng chí Lê Khánh Hải là Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Từ tháng 6/2010 - 6/2015, ông Hải đảm trách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015.
Từ tháng 6/2015 - 8/2020 ông làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020.
Ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Lê Khánh Hải trúng cử Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 8 hồi năm 2018, dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2022.
HLV Park Hang-seo  - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.11.2019
VFF và HLV Park ký kết hợp đồng mới
Thời gian qua, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tích cao dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo như vô địch AFF Cup 2018, giành ngôi quân U23 châu Á, đoạt HCV SEA Games 30 (tuyển U22 Việt Nam), lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ ba World Cup 2022
Hồi tháng ba năm nay, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải - Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.
Đến tháng 6/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm ông Hải làm Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала