Cùng lúc có hai tiểu hành tinh lớn đang lao tới Trái đất. Chuyện gì sẽ xảy ra?

© Fotolia / James ThewThiên thạch
Thiên thạch  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - NASA thông báo rằng hai tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm đang bay đến gần Trái đất, theo tin đưa trên báo Anh The Sun.
Một thiên thể là tiểu hành tinh 2013 YD48 - kích thước bằng Big Ben, thiên thể thứ hai là tiểu hành tinh 7482 YD48 – có kích thước gấp đôi Tòa nhà chọc trời Empire State.
Tiểu hành tinh 2013 YD48 rộng tới 104 mét và sẽ bay qua hành tinh của chúng ta vào ngày 11 tháng 1 ở khoảng cách 5,6 triệu km. Tiểu hành tinh 1994 PC1 sẽ đi ngang qua Trái đất vào ngày 18 tháng 1 ở khoảng cách 0,013 đơn vị thiên văn, mà theo dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu các Vật thể Gần Trái đất của NASA, được xếp loại là «tiếp cận gần».
Trước đó Phó giám đốc NASA Thomas Zurbukhen khẳng định rằng trong số được biết đến hiện nay không có tiểu hành tinh nào sẽ va chạm với Trái đất trong thế kỷ tới.
Đồng thời ông nhấn mạnh rằng các nhà khoa học «chỉ biết khoảng 40% các vật thể ... có kích thước lớn hơn 140 mét».

“Còn hầu hết tức là khoảng 60% thì chúng ta vẫn chưa biết, cần khám phá", - chuyên gia Zurbukhen lưu ý.

Mặt trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.11.2021
NASA cho biết khi nào con người có thể đáp xuống Mặt trăng một lần nữa
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала