Ở Hungary có đề xuất thành lập châu Âu "tới Biển Nhật Bản"

CC BY-SA 3.0 / ペ有家音 / 島根県浜田市で撮影Biển Nhật Bản
Biển Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thay vì Chiến tranh Lạnh, phương Tây cần mở ra một chương mới trong quan hệ với Moskva, nhà phân tích Hungary Matthias Kohan viết trong bài báo cho Ungarn Heute.
Tác giả bài báo nói rằng: mong muốn của các cường quốc phương Tây cùng lúc đối đầu với Nga và Trung Quốc là điều "vô lý". Đồng thời, ông tập trung chú ý về thực tế Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tạo ra một quốc gia hình mẫu châu Âu.

"Những ai đến Vladivostok sẽ bị thuyết phục rằng châu Âu không kết thúc ở phía đông Ba Lan, mà là ở bờ Biển Nhật Bản", - Kohan nói.

Nhà phân tích kêu gọi các nhà lãnh đạo phương Tây giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và tham gia đối thoại với Nga để không xảy ra "chiến tranh lạnh trên hai mặt trận".
Trước đó Sputnik đã viết rằng Nga và Trung Quốc mong chờ kim ngạch trao đổi thương mại cả năm 2021 đạt mức kỷ lục 140 tỷ USD, Đại sứ Trung Quốc tại Moskva Trương Hán Huy (Zhang Hanhui) cho biết.
Ảnh minh họa lời kêu gọi của Joe Biden với Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.01.2022
Liệu Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể thiết lập một cuộc đối thoại mới vào năm 2022?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала