Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo họp với Mỹ về việc cung cấp F-35

© REUTERS / Eddie KeoghMáy bay chiến đấu RAF F-35B bay qua Anh
Máy bay chiến đấu RAF F-35B bay qua Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ sẽ thảo luận về vấn đề F-35 trong cuộc họp đầu năm nay.
"Về vấn đề F-35, phái đoàn Mỹ đã đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10/2021 để thảo luận về vấn đề này. Phái đoàn của chúng tôi sẽ thảo luận lại vấn đề này vào đầu năm 2022. Cuộc gặp này có khả năng diễn ra tại Washington. Chúng tôi đã nêu rõ lập trường của mình. Về phía Mỹ, chúng tôi đang chờ kết quả "- Tờ “Huriyyet” trích lời Bộ trưởng Akar.
Trước đó, Mỹ đã gửi thông báo chính thức tới Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này bị loại khỏi chương trình cung cấp máy bay chiến đấu F-35 mới nhất do việc Ankara mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
S-400 - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.12.2021
Nga đàm phán với một số nước về cung cấp S-400 mới
Mỹ đã hủy bỏ bản ghi nhớ chung về F-35 được Thổ Nhĩ Kỳ ký vào tháng 1 năm 2007 với bảy đối tác dự án F-35 còn lại là Anh, Ý, Hà Lan, Úc, Đan Mạch, Canada và Na Uy.
Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết, Mỹ đã đề nghị nước ông mua máy bay chiến đấu F-16 sau khi loại máy bay này bị loại khỏi chương trình cung cấp F-35.
Máy bay chiến đấu F-35 - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.12.2021
Báo Mỹ nhận định nhiệm vụ chính của F-35 là tiêu diệt S-400 ở Crưm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала