Bắc Kinh bình luận về bạo loạn ở Kazakhstan

© REUTERS / TINGSHU WANGNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin ngày 9 tháng 11 năm 2020
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin ngày 9 tháng 11 năm 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trung Quốc coi những gì đang xảy ra ở Kazakhstan là chuyện nội bộ của đất nước, hy vọng sớm ổn định tình hình và khôi phục trật tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin nói tại cuộc họp báo hôm thứ Năm.
"Phía Trung Quốc tin rằng những gì đang xảy ra ở Kazakhstan là chuyện nội bộ của đất nước. Chúng tôi tin tưởng chính quyền sẽ có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý", nhà ngoại giao nói.
Ông nói, Trung Quốc hy vọng "tình hình sẽ ổn định càng sớm càng tốt và trật tự công cộng sẽ được khôi phục".
Wang Wenbin cũng lưu ý Trung Quốc và Kazakhstan là hai nước láng giềng hữu nghị và là đối tác chiến lược.
Đồng thời, nhà ngoại giao không trực tiếp trả lời yêu cầu bình luận về việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO tới Kazakhstan, ông chỉ nhắc lại câu trả lời rằng Bắc Kinh hy vọng sớm ổn định tình hình ở quốc gia láng giềng với CHND Trung Hoa.
Biểu tình khí đốt ở Kazakhstan. Bạo loạn ở Almaty. Cảnh sát bắt giữ những người biểu tình - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.01.2022
Cảnh sát Almaty tiêu diệt hàng chục thành viên gây bạo loạn ban đêm
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала