"Động thái của Putin" khiến Hoa Kỳ bất ngờ

© Sputnik / Mikhail Klimentyev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Valdimir Putin tham gia cuộc gặp với sinh viên các trường đại học nhân Ngày sinh viên Nga
Tổng thống Nga Valdimir Putin tham gia cuộc gặp với sinh viên các trường đại học nhân Ngày sinh viên Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đăng ký
Hoa Kỳ đã mất cảnh giác trước "sự điều động của Putin" gần biên giới Ukraina và muốn giao việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina cho Pháp và Đức, theo nhà báo Sylvie Kofman viết trên Le Monde, được RT dẫn lại.
Theo tác giả, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra các yêu sách của mình với NATO và Hoa Kỳ tại hội nghị Munich năm 2007. Tuy nhiên, Washington đã nhìn theo hướng khác trong nhiều năm, biến Trung Quốc trở thành một trong những ưu tiên an ninh hàng đầu của mình.

“Paris tin rằng Mỹ không chỉ từ bỏ hoàn toàn bất kỳ lựa chọn nào để can thiệp vào cuộc khủng hoảng Ukraina, mà giờ đây còn muốn giao nó cho Pháp và Đức, để họ cố gắng cùng với Kiev và Moskva giải quyết nó trong khuôn khổ «định dạng Normandy”, bài báo viết. ...

Tuy nhiên, hành động của Putin, theo tác giả, đã buộc đội ngũ của Tổng thống Mỹ Joe Biden "quay lại chủ đề mà họ muốn cẩn thận trì hoãn".
Tổng tư lệnh tối cao Nga Vladimir Putin tại Lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày thành lập Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.11.2021
Ông Putin đập tan huyền thoại về nước Nga yếu kém và bắt phương Tây phải theo các quy tắc của Moskva

Hoa Kỳ tại biên giới của Nga

Trước đó, một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ qua điện thoại cho biết, Washington sẵn sàng thảo luận với Moskva về việc hạn chế quy mô tập trận, cũng như không triển khai tên lửa Mỹ ở Ukraina.
Theo ông, ở đây là nói về cả các cuộc diễn tập trên mặt đất và các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược gần lãnh thổ của cả hai bên.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала