Việt - Lào: Hợp tác lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt cho quan hệ song phương

© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 10/1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lào đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Nhấn mạnh tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng Công an hai nước có nhiều hoạt động phối hợp, tăng cường giao lưu để hợp tác ngày càng có chiều sâu, hiệu quả, đóng vai trò nòng cốt, điển hình cho quan hệ song phương.

Thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt truyền thống quý báu

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả và định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa Bộ Công an hai nước. Đồng thời, Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng trụ cột của quan hệ hai nước có đóng góp to lớn của hợp tác quốc phòng, an ninh Việt - Lào.
Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy Bộ Công an Việt Nam hợp tác hiệu quả, thường xuyên với Bộ Công an Lào. Đặc biệt trong công tác phòng, chống tội phạm và đào tạo nguồn nhân lực.
© Ảnh : Thống Nhất – TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào Vilay Lakhamphong
Với mong muốn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt truyền thống quý báu giữa hai dân tộc Việt - Lào, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong rằng, thời gian tới Bộ Công an hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác đi vào chiều sâu, chú trọng vào các lĩnh vực trọng yếu như phòng chống tội phạm mạng, công nghệ; phòng chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.
Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chúc mừng đồng chí Vilay Lakhamphong được bầu là Ủy viên Bộ Chính trị, đồng thời là lãnh đạo Bộ Công an đầu tiên được phong hàm Đại tướng Công an nhân dân của Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tại Lễ phát động Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Việt Nam và Lào có thể tin tưởng nhau tuyệt đối?

Hướng đến kỷ niệm 60 năm quan hệ Việt - Lào

Năm 2022 đánh dấu chặng đường 60 năm trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Vì vậy, chuyến thăm của Đại tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ Công an Lào sang Việt Nam có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Tại buổi tiếp, Đại tướng Vilay Lakhamphong đã cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đoàn Bộ Công an Lào, thông báo các hoạt động của Đoàn trong chuyến thăm Việt Nam lần này.
Đặc biệt, kết quả trong hội đàm giữa với Bộ Công an Việt Nam dẫn đầu là Bộ trưởng Tô Lâm đạt được rất tốt đẹp. Hai bên đã thống nhất những kết quả hợp tác đạt được năm 2021 và phương hướng hợp tác trong năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Thủ tướng Lào thăm chính thức Việt Nam
Bên cạnh đó, Đại tướng Vilay Lakhamphong cho biết, vừa qua Quốc hội Lào đã mở kỳ họp bất thường thông qua hai kế hoạch phòng, chống ma túy và đưa vào chương trình nghị sự quốc gia.
Kết quả của chương trình này được thể hiện rõ qua việc thu giữ hơn 20 tấn ma túy, bắt 2.000 đối tượng trong đó có 90 đối tượng người nước ngoài chỉ sau 3 tháng triển khai.
Đáp lại mong muốn của Việt Nam, Đại tướng Vilay Lakhamphong cho biết thời gian tới hai nước sẽ tập trung đẩy mạnh phòng, chống tội phạm ma túy, đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa bàn biên giới giữa Lào và Việt Nam.
Đồng thời, hai Bộ Công an sẽ chú trọng vào việc tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về ề truyền thống quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала