- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Việt Nam ghi nhận 31 ca Omicron, TP. HCM tiếp tục bảo vệ nhóm nguy cơ cao

© Ảnh : Thu Hương - TTXVNTP Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu.
TP Hồ Chí Minh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho lực lượng tuyến đầu. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik)- Sáng 10/1, cả nước ghi nhận 31 ca nhiễm biến thể Omicron. Tính tới thời điểm này, hơn 1,5 triệu người nhiễm COVID-19 được chữa khỏi.

Ca nhiễm Omicron thứ 31 tại đâu?

Theo thông tin từ Bộ Y tế, TP. HCM vừa ghi nhận một ca nhiễm biến thể Omicron mới. Do đó, số ca nhiễm Omicron chỉ tăng 1 ca so với tuần trước.
Bà Nguyễn Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết:

“Ca nhiễm mới được phát hiện là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay sau đó. Như vậy, 12 ca được phát hiện đều nhập cảnh và được cách ly ngay”.

Theo bà Mai, hầu hết tất cả các ca nhiễm biến thể Omicron đều không có triệu chứng, trong đó 6 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện. Tính tới thời điểm hiện tại, hơn 960 nghìn người nhập cảnh đang được cách ly tại TP. HCM.
Cụ thể, các ca nhiễm Omicron tại Việt Nam phân bố theo các địa phương như sau: Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (12), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2). Tất cả các trường hợp này đều là người nhập cảnh và được cách ly ngay sau khi xuống sân bay.
Việc chạy - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2022
Đại dịch COVID-19
Tại sao không nên tập thể thao ngay sau khi khỏi COVID-19?

TP. HCM tiếp tục bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao

“Chiến dịch bảo vệ nhóm người thuộc nhóm nguy cơ” giai đoạn 2 được Sở Y tế TP. HCM tiếp tục triển khai cho đến hết năm 2022.
Theo đó, đối tượng thuộc nhóm nguy cơ được mở rộng theo chỉ đạo của Bộ y tế bao gồm: người có bệnh nền, người trên 50 tuổi, phụ nữ có thai, người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19.
Đồng thời, thành phố sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát 1 lần cho người thuộc nhóm nguy cơ nêu trên 1 lần/tháng. Sở Y tế thành phố cho biết, đợt 1 năm 2022 sẽ được hoàn thành vào ngày 31/1 tới đây.
© Ảnh : Đức Hạnh - TTXVNTiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp.
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh Trung học trước khi đến trường học trực tiếp.
Thống kê tính đến ngày 8/1 cho biết, người thuộc nhóm nguy cơ được tiêm vaccine chiếm 70,2%. Ngoài ra, công tác tiêm vaccine cũng được đẩy mạnh nhằm đạt mục tiêu 100% người thuộc nhóm nguy cơ cao phải tiêm vaccine đầy đủ.
Trước đó, ngày 7/12/2021, UBND TP. HCM phát động giai đoạn đầu của "Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ" nhằm tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала