‘Xông đất’ đầu năm: Việt Nam - Trung Quốc sẽ khiến sân Mỹ Đình ‘bùng nổ’?

© Ảnh : Thế Vũ – TTXVNĐội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020
Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Dự kiến sẽ có hơn 20.000 cổ động viên tới sân vận động Mỹ Đình để theo dõi trận bóng đầy kịch tính giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 diễn ra vào ngày 1/2/2022 (mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần).

Sân vận động Mỹ Đình sẵn sàng sức chứa ‘khủng’

“Có thể đón 20.000 khán giả tới sân vận động Mỹ Đình”. Đây là dự đoán của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra đối với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 vào ngày 1/2 tới.
Trận túc cầu này hứa hẹn mang lại nhiều kịch tính vì Trung Quốc vẫn là đội tuyển mạnh của làng bóng đá Châu Á. Như Sputnik đã đưa tin, ngày 7/10/2021, Việt Nam đã thua Trung Quốc với tỷ số sát nút 2-3 trong phút đá bù giờ cũng tại vòng loại World Cup 2022.
Tuyển Việt Nam đánh rơi điểm số ở những giây cuối cùng của trận đấu.
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.10.2021
Kết quả bóng đá vòng loại FIFA World Cup 2022: Trung Quốc thắng nghẹt thở Việt Nam 3:2
Theo thông tin từ VFF, cơ quan này đã báo cáo Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch về phương án tổ chức trận Việt Nam-Trung Quốc, trong đó đón số lượng người hâm mộ tương đương 50% sức chứa của sân vận động Mỹ Đình.
Về vấn đề này, Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài chia sẻ:
“Thông qua các trận đấu trước tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á ở Việt Nam, VFF đã có mối quan hệ với cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội. Bởi vậy, công tác phối hợp, tổ chức trận đấu ngày một tốt hơn. Mong muốn của VFF sắp tới là có thể đón cổ động viên vào sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên kế hoạch cụ thể cần phụ thuộc diễn biến tình hình dịch COVID-19”.
Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo trao đổi với báo chí - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
Thầy Park tước băng thủ quân của Quế Ngọc Hải, thay máu cầu thủ để tránh bắt bài?

Tuyển Việt Nam cần chuẩn bị gì cho trận đấu với Trung Quốc?

Còn nhớ đội tuyển Việt Nam mới trở về từ AFF Cup 2020 chưa lâu. Theo kế hoạch, những “chiến binh sao vàng” sẽ tập trung trở lại vào ngày 13/1 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trước khi đối đầu với dàn “Kungfu Panda”, đội tuyển Việt Nam phải so tài với đội tuyển Úc vào ngày 27/1 trên sân khách.
© Ảnh : Thế Vũ – TTXVNĐội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020
Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020 - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.01.2022
Đội tuyển Việt Nam dừng bước tại AFF SUZUKI Cup 2020
Chia sẻ trên trang chủ của VFF mới đây, HLV Park Hang-seo cho biết:

“Chúng ta phải quay trở lại thời điểm mới bắt đầu vào năm 2018. Có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam”.

HLV Park đã triệu tập 30 cầu thủ để hướng đến những trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối cùng World Cup. Tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam chưa giành được điểm nào.
Trên sân nhà, đây sẽ là trận đấu thứ ba liên tiếp của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 đón khán giả tới sân theo dõi. Trước đó, trận Việt Nam gặp Nhật Bản và Saudi Arabia cũng đều đã mở cửa đón khoảng 20.000 người.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала