Tổng thống Ukraina tuyên bố Kiev sẵn sàng đàm phán về cuộc xung đột ở Donbass

© REUTERS / Valentyn OgirenkoTổng thống Ukraina Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky nói rằng Kiev sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột ở Donbass.
Hôm thứ Ba, Zelensky hôm thứ Ba đã tổ chức tại Kiev một cuộc họp với các cố vấn của lãnh đạo các nước Pháp và Đức.
“Đã đến lúc đàm phán cụ thể về việc chấm dứt xung đột và chúng tôi đã sẵn sàng cho những quyết định cần thiết trong hội nghị thượng đỉnh mới của các nhà lãnh đạo bốn nước”.
Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam
Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraina
Theo dịch vụ báo chí, Zelensky hoan nghênh những nỗ lực mà các đối tác của Ukraina ở định dạng Normandy đang tiếp tục nhằm thực hiện thiết thực các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh nhóm bộ Tứ Paris vào tháng 12 năm 2019.
Người lính Ukraine với hệ thống tên lửa chống tăng di động Javelin tại cuộc diễu hành quân sự ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.11.2021
Ukraina công bố việc nước này lần đầu tiên sử dụng tên lửa Javelin của Mỹ ở Donbass

Cuộc xung đột ở Donbass

Hồi tháng 4 năm 2014, chính quyền Ukraina đã phát động một chiến dịch quân sự chống lại hai nước cộng hòa DPR và LPR tự xưng tuyên bố độc lập sau cuộc đảo chính ở Kiev vào tháng 2 năm 2014. Theo số liệu mới nhất của Liên hợp quốc, khoảng 13 nghìn người đã trở thành nạn nhân của cuộc xung đột ở Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала