Tình dục với người thân bị cấm ở Pháp

© Depositphotos.com / Stock.sokolov.com.uaTình yêu
Tình yêu - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.01.2022
Đăng ký
Chính phủ Pháp dự định cấm loạn luân ở cấp độ lập pháp. Đây là quyết định như vậy đầu tiên được thực hiện trong hơn 200 năm qua.

Cấm loạn luân ở Pháp

Bộ trưởng Ngoại giao về Trẻ em Adrien Take nói về quyết định của chính phủ, được The Times trích dẫn.
Quan hệ tình dục với người thân hiện vẫn không bị cấm nếu trẻ em không tham gia vào đó. Tuy nhiên, bây giờ điều này bị cấm ngay cả giữa những người thân trên 18 tuổi. Quyết định như vậy được đưa ra lần đầu tiên kể từ năm 1791: khi đó tội loạn luân đã bị hủy bỏ do tình trạng thế tục hóa dần dần của nhà nước.

"Bất kể tuổi tác, một đứa trẻ không thể có quan hệ tình dục với cha mẹ. Đây không phải là vấn đề về tuổi tác, mà là về sự đồng thuận [quan hệ tình dục với người họ hàng]. Chúng tôi chống lại sự loạn luân", Take nói.

Cho đến nay, Bộ trưởng vẫn chưa cho biết chính xác những ai sẽ bị ảnh hưởng bởi luật và liệu mối quan hệ giữa các thành viên trong một gia đình nhận nuôi có áp dụng theo luật này hay không.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.01.2022
Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao ông Lê Tùng Vân bị khởi tố cả tội loạn luân?
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала