«Xem quá nhiều phim gián điệp»: Các VĐV cất giữ bí mật gì trong điện thoại thông minh?

© Sputnik / Alexander Vilf / Chuyển đến kho ảnhPei Wong Lin (Đài Bắc Trung Hoa) khởi động trước khi bắt đầu trận chung kết bơi lội tại Thế vận hội mùa hè XXXI
Pei Wong Lin (Đài Bắc Trung Hoa) khởi động trước khi bắt đầu trận chung kết bơi lội tại Thế vận hội mùa hè XXXI - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.01.2022
Đăng ký
Chắc hẳn nhiều khán giả còn nhớ những hoạt cảnh trong phim gián điệp, khi nhân vật chính cao thủ chỉ cần đơn giản lướt qua cũng chiếm được thông tin từ điện thoại thông minh của người khác.
Chính những hình ảnh như vậy nảy sinh trong đầu ai đó, khi chính quyền Hà Lan, Bỉ và Anh bày tỏ sự lo ngại về điện thoại thông minh của các VĐV chuẩn bị lên đường tới Bắc Kinh tham dự Thế vận hội. Bài viết của Sputnik cho biết người ta đã đề xuất những biện pháp nào từ nỗi lo này.

Trò chơi gián điệp

Ngày 11 tháng 1, tờ báo Hà Lan De Volkskrant đưa tin Ủy ban Olympic Hà Lan khuyến cáo các VĐV Hà Lan không mang theo điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay cá nhân tới Thế vận hội Bắc Kinh. Theo quan điểm của Liên đoàn Thể thao Hà Lan, làm như vậy sẽ giúp các VĐV tránh được các vụ do thám gián điệp từ phía nước chủ nhà Trung Quốc. CEO của công ty an ninh mạng Hà Lan Zerocopter là Eric Plugmakers khen ngợi động thái này là «rất khôn ngoan», nhắc rằng toàn bộ lưu lượng truy cập trực tuyến sẽ đi qua cơ sở hạ tầng Internet của Trung Quốc.
Những người đứng trước biểu ngữ của Thế vận hội Olympic Bắc Kinh ở Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.01.2022
Không chỉ là thể thao: Chuyện Trung Quốc chuẩn bị hậu cần và mua sắm cho Thế vận hội
Nhân tiện phải nói luôn, đây không phải là lần đầu tiên người Hà Lan được khuyến cáo không mang theo các tiện ích như điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay đến Trung Quốc. Năm 2018, trước khi phái đoàn nội các với sứ mệnh thương mại tới Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Hà Lan cũng nhắc nhở các vị này chỉ nên mang những thiết bị tuyệt nhiên không có dữ liệu cá nhân vào lãnh thổ CHND Trung Hoa. Cũng có lời khuyên như vậy đối với những ai đi du lịch đến Nga, Iran hoặc Thổ Nhĩ Kỳ.
Tiếp bước Hà Lan, Ủy ban Olympic Quốc gia của Bỉ cũng đưa ra đề xuất tương tự. Uỷ ban này khuyến cáo toàn thể VĐV Bỉ tham dự Thế vận hội Bắc Kinh nên để lại nhà tất cả máy tính xách tay và điện thoại thông minh cá nhân.
Chưa hết. Theo sau hai nước này, Hiệp hội Olympic Anh đề nghị các VĐV và nhân viên tháp tùng đội tuyển Vương quốc sử dụng các điện thoại thông minh đặc biệt dành riêng trong lúc dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, khi về nước sẽ trả lại. Theo quan điểm của Hiệp hội, chính vì phía Trung Quốc dường như có thể cài đặt phần mềm gián điệp để thu lấy thông tin cá nhân hoặc theo dõi hoạt động của các vị khách này trong tương lai.
© Sputnik / Ramil Sitdikov / Chuyển đến kho ảnhCông viên Olympic trên màn hình điện thoại
Công viên Olympic trên màn hình điện thoại - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Công viên Olympic trên màn hình điện thoại
«Chúng tôi đã đưa ra những lời khuyên thiết thực dành cho các VĐV và nhân viên hữu quan để họ có lựa chọn của mình về việc có nên mang thiết bị cá nhân đến Thế vận hội hay không. Ai không muốn mang theo các tiện ích điện tử riêng đều được chúng tôi cung cấp thiết bị để tạm thời sử dụng tại Trung Quốc», - đại diện Hiệp hội cho biết trong thông báo.
Còn các quan chức của Ủy ban Olympic Australia thì tuyên bố rằng các VĐV và nhân viên sẽ được thông báo về những nguy cơ tiềm ẩn với an ninh mạng tại Thế vận hội, nhưng mang theo thiết bị cá nhân hay không là tuỳ quyết định của mỗi người.
Tuyên bố từ Uỷ ban thể thao của các nước châu Âu nghe có vẻ vô lý trong bối cảnh thực tế là ở Bắc Kinh các VĐV châu Âu sẽ có thể truy cập vào bất kỳ dịch vụ mạng nào mà họ quen thuộc - từ Google và Meta (trước đây là Facebook).
Tình báo quân sự Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Các nghị sĩ Anh được cảnh báo về gián điệp của Trung Quốc

Phản ứng của phía Trung Quốc

Hồ Tích Tiến, cựu TBT của tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times) lưu ý rằng chi tiết này cho thấy phương Tây đã «ma quỷ hóa» Trung Quốc đến mức nào trong mắt những người bình thường và những cáo buộc vô căn cứ chống Trung Quốc thể hiện lối tư duy thiếu lành mạnh.
Nói chung, việc cung cấp các thiết bị «dùng tạm» trong thời gian chuyến công tác và du lịch xa là thông lệ tiêu chuẩn đối với nhiều nước và công ty khi phái nhân viên của họ ra nước ngoài. Và thông thường không ai quảng bá cho những các biện pháp đề phòng như vậy. Tuy nhiên, trong những «lời hay ý đẹp» hùng biện theo đề xuất của Hà Lan, Bỉ và Anh, chỉ thấy một kiểu khiêu khích kế tiếp nhằm chống Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала