“Sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ”

© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An Ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An Ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân thăm và kiểm tra công tác ứng trực, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ tư lệnh Quân khu 5. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Đăng ký
Thăm Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu đơn vị cải cách biên chế “tinh gọn, cơ động, linh hoạt”, giữ biên giới hòa bình với Lào, Campuchia, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ.
Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Quang Đạo yêu cầu Vùng Cảnh sát biển 4 phải nắm rõ bản chất nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam là duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự trên biển, kíp trực, tàu trực phải chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, phải đảm bảo sẵn sàng chiến đấu về con người, phương tiện, trang bị.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, kiểm tra tại Quân khu 5

Chiều 16/1, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân đã tới thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán của Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Tháp tùng Chủ tịch nước có các lãnh đạo của Bộ Quốc phòng và thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi làm việc, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 cho biết, trong năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 5. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Theo đó, chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng và không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ vững mạnh.
Tổ chức huấn luyện, diễn tập nghiêm túc, duy trì nề nếp chế độ canh trực, phối hợp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm chắc địa bàn, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.
Trong 2 năm qua, Quân khu 5 đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Các cán bộ chiến sĩ không ngại khó khăn, thực hiện tốt công tác dân vận, giúp nhân dân vượt qua hậu quả thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn.
Toàn Quân khu thực hiện nghiêm nghị quyết của Quân ủy Trung ương về tổ chức biên chế theo hướng tinh gọn, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp với các đơn vị của nước bạn Lào, Campuchia xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.
USS Mustin  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.11.2021
Tàu khu trục tên lửa của Hải quân Mỹ tiến vào Biển Đen
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Quân khu 5 trong năm 2021, đặc biệt là việc hỗ trợ các địa phương trong công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Bên cạnh đó, Quân khu 5 đã làm tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; duy trì và thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là với nước bạn Lào, Campuchia.
Toàn Quân khu đã giữ gìn, duy trì và phát huy tốt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ; đoàn kết phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch nước cũng ghi nhận, đánh giá cao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với các địa phương trong việc chăm lo, tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn để bà con đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, nhằm để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn trọng điểm, do đó cần làm tốt nhiệm vụ ứng trực, sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh có nhiều diễn biến bất thường, an ninh phi truyền thống liên quan đến quốc phòng, an ninh của đất nước. Luôn luôn quán triệt tinh thần “sẵn sàng chiến đấu và đánh thắng”, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.01.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Việt Nam sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel
Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh rà soát, tiếp tục làm tốt công tác chăm lo Tết cho bộ đội gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, nhất là tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn, đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội.
Chủ tịch nước yêu cầu cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng và củng cố lực lượng dân quân tự vệ, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân theo các chuyên đề. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, tập trung xây dựng lực lượng mạnh về chính trị.
Bên cạnh đó, cần tập trung coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục duy trì, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác giữa Việt Nam với các nước Lào và Campuchia.

Tư lệnh Cảnh sát biển thăm Vùng Cảnh sát biển 4

Ngày 16/1, Tư lệnh - Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã dẫn đầu đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đến làm việc, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4.
Phụ trách Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 là Đại tá Trần Văn Lượng cho biết, Vùng Cảnh sát biển 4 chịu trách nhiệm quản lý vùng biển Tây Nam (từ Trà Vinh đến Kiên Giang), với chiều dài bờ biển gần 500km và diện tích trên 150 nghìn km2.
Đây là khu vực tiếp giáp với vùng biển các nước Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, là nơi có tuyến hàng hải quốc tế đi qua nên mật độ tàu thuyền qua lại tương đối nhiều.
Đại tá Lượng cho biết, từ đầu năm 2022, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, nắm chắc diễn biến tình hình; theo dõi, chỉ đạo nâng cao hiệu quả nhiều lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các vùng biển.
Biển Đông. - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Biển Đông
Mỹ chọc giận Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam hưởng lợi?
Vùng Cảnh sát biển 4 cũng đẩy mạnh công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)… đảm bảo an toàn mọi mặt và góp phần giữ vững an ninh chủ quyền biển đảo.
Vùng Cảnh sát biển 4 cũng triển khai nắm và giải quyết tốt tình hình chính trị tư tưởng của cán bộ chiến sĩ. Đảng ủy Vùng đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mẫu mực, tiêu biểu và nghị quyết tăng cường công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, đề xuất chủ trương, đối sách bảo vệ vùng biển Tây Nam.
Đến nay, Vùng Cảnh sát biển 4 đã chuẩn bị chu đáo cho việc vui Xuân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, theo đúng chế độ, tiêu chuẩn hậu cần trong ngày Tết.
Trong đó, đặc biệt quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai cho các tàu trước khi đi thực hiện nhiệm vụ trực canh trên biển làm tốt công tác chuẩn bị cho đón Tết trên biển. Phối hợp bổ sung lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết trong dịp Tết cho các tàu đang làm nhiệm vụ, trực canh trên vùng biển được phân công...
Đặc biệt, tiếp tục tăng cường thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
“Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4 xin hứa với Tư lệnh, với Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển sẽ đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng; xây dựng và giữ vững kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm; thương yêu đồng chí, đồng đội, cùng nhau hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác năm 2022”, Đại tá Trần Văn Lượng nhấn mạnh.
Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ toàn Vùng Cảnh sát biển 4 trong thời gian qua.
Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại cuộc họp - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.01.2022
Tí nghiệp vụ mà muốn đối phó cả ngành: Phát biểu ‘gây sốt’ ông Lê Minh Trí
Tư lệnh lực lượng Cảnh sát biển yêu cầu đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng trên biển.
Thiếu tướng Lê Quang Đạo nêu rõ, chỉ huy các cấp phải biết chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu cấp dưới, xóa bỏ tình trạng thờ ơ, vô cảm, đổi mới phong cách ứng xử và thưởng - phạt phân minh.
Thiếu tướng đề nghị đơn vị duy trì nề nếp trong xây dựng lực lượng chính quy trên biển; thường xuyên duy trì, bảo đảm cơ số, quân số và nhiệm vụ tại các vị trí được xác định. Đặc biệt, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và sẵn sàng chiến đấu trên biển.
“Công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành của người chỉ huy các cấp và ý thức, trách nhiệm của cán bộ thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật… là những yếu tố để đảm bảo an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Tư lệnh Cảnh sát biển chỉ rõ.
Ông cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 mở đợt sinh hoạt chính trị toàn diện, sâu rộng để xác định rõ tâm thế, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, phải có trình độ, tư duy nhiệm vụ tốt; bổ sung, học hỏi thêm kiến thức xã hội khác trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
© Ảnh : Thống Nhất - TTXVNChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ tư lệnh Quân khu 5. - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.01.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Bộ tư lệnh Quân khu 5.
Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh, Cảnh sát biển Việt Nam có nhiệm vụ duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự trên biển. Do đó, các kíp trực, tàu trực phải chuẩn bị chu đáo, thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra; phải đảm bảo sẵn sàng chiến đấu về con người, phương tiện, trang bị.
Ông cũng yêu cầu các cấp chỉ huy phải chú trọng chăm lo cho bộ đội đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 một cách tươi vui, chu đáo và an toàn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала