Nga, Iran và Trung Quốc thực hành kỹ năng chống cướp biển trong cuộc tập trận CHIRU-2022

© Sputnik / Russian Defence Ministry / Chuyển đến kho ảnhTàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân CHIRU-2022 ở Biển Ả Rập
Tàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc trong cuộc tập trận hải quân CHIRU-2022 ở Biển Ả Rập - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các tàu chiến của Nga, Iran và Trung Quốc đã tiến hành cứu hộ trên biển và chống cướp biển trong cuộc tập trận hải quân CHIRU-2022 ở Biển Ả Rập, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
"Cuộc tập trận hải quân chung Nga-Trung-Iran CHIRU-2022 diễn ra ở Vịnh Oman (phần phía bắc của Biển Ả Rập) và trên vùng trời phía trên. Tham gia từ phía Nga là đội tàu của Hạm đội Thái Bình Dương), là một phần tàu tuần dương tên lửa Varyag, tàu chống ngầm cỡ lớn Đô đốc Tributs và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Butoma. Tổng cộng, từ phía ba hạm đội có 14 tàu chiến và tàu phụ trợ tham gia cuộc tập trận", - trích thông cáo.

Cuộc tập trận thành công

Tin lưu ý rằng các tàu của Hải quân Nga cùng với Hải quân Trung Quốc và Iran đã luyện tập bắn pháo vào một mục tiêu trên biển, diễn tập chiến thuật chung và thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

"Trong phần cuối của cuộc tập trận CHIRU-2022, các bên đã luyện kỹ năng tiến hành các hoạt động kiểm tra và giải phóng một con tàu bị cướp biển giả định bắt giữ. Ở tình tiết này có sự tham gia của một máy bay trực thăng đổ bộ và các đơn vị đặc biệt của Hải quân Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (Lực lượng vũ trang Iran)", - báo cáo cho biết thêm.

Trước đó, Sputnik đưa tin NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến quy mô lớn Cold Response 2022 gần bờ biển Nga.
Một quân nhân của Hải quân Nga trên tàu hộ tống Gromkiy trong cuộc tập trận chung hải quân Nga-Trung Hợp tác trên biển - 2021 (The Joint Sea 2021) ở Biển Nhật Bản - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Hải quân Nga sẽ tiến hành một loạt cuộc tập trận
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала