Nga và Trung Quốc chặn quyết định áp đặt trừng phạt đối với những người có liên quan đến Triều Tiên

© AFP 2023 / Timoty A. ClaryLHQ
LHQ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga và Trung Quốc phản đối việc đưa 5 cá nhân vào danh sách trừng phạt của Liên hợp quốc vì có liên quan đến CHDCND Triều Tiên, do vậy đã ngăn chặn sáng kiến của Mỹ, các nguồn tin của Hội đồng Bảo an LHQ cho biết.

"Nga và Trung Quốc phản đối việc đưa 5 cá nhân vào danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc do có liên quan đến CHDCND Triều Tiên", - nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác đã xác nhận thông tin này.
Theo các nguồn tin, cần có sự đồng thuận của tất cả 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để đưa ra quyết định.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.01.2022
Mỹ nói nguồn cung cấp hàng cho chương trình tên lửa của Triều Tiên đến từ Nga
Tuần trước, Hoa Kỳ đã đề xuất áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với 5 cá nhân trước đó nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ vì có quan hệ với CHDCND Triều Tiên. Thứ Tư tuần trước chính quyền Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với công ty Parsek của Nga bị cáo buộc cung cấp hàng hóa và công nghệ cho chương trình tên lửa của Triều Tiên, và 7 cá nhân - 1 người Nga và 6 công dân CHDCND Triều Tiên hiện đang sống ở Nga và Trung Quốc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала