Vụ ‘làm luật, bán lốt’ ở Lạng Sơn: Bắt thêm cán bộ hải quan, cựu Công an

© Ảnh : Văn Đức - TTXVNNhiều phương tiện bất chấp khuyến cáo của tỉnh Quảng Ninh vẫn đưa hàng hoa quả tươi và hàng đông lạnh ra cửa khẩu Móng Cái
Nhiều phương tiện bất chấp khuyến cáo của tỉnh Quảng Ninh vẫn đưa hàng hoa quả tươi và hàng đông lạnh ra cửa khẩu Móng Cái - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.01.2022
Đăng ký
Liên quan đến vụ ‘làm luật, bán lốt, xếp lốt’ hàng trăm triệu ở cửa khẩu Lạng Sơn để xuất hàng đi Trung Quốc, cơ quan chức năng vừa khởi tố, bắt giam thêm 3 bị can, trong đó có 1 cựu cán bộ Hải quan và cựu Công an.
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng khẳng định vụ đưa nhận hối lộ trong đường dây “làm luật” “bán lốt” ở cửa khẩu Lạng Sơn là rất nghiêm trọng. Cơ quan chức năng hiện vẫn đẩy mạnh mở rộng điều tra, làm rõ sự việc.

Vụ ‘bán lốt’ ở cửa khẩu Lạng Sơn: Bắt thêm 3 bị can

Ngày 21/1, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can liên đới vụ “làm luật”, “làm lốt”, “bán lốt” ở cửa khẩu Lạng Sơn.
Ba cá nhân bị Công an Lạng Sơn khởi tố, tạm giam đều liên quan đến vụ ‘làm lốt’ 100 – 300 triệu đồng/xe đưa xe chở hàng thông qua từ cửa khẩu Lạng Sơn sang Trung Quốc.
Xe chờ thông quan hàng hóa tại bãi xe cửa khẩu Tân Thanh (ảnh tư liệu) - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.12.2021
Trung Quốc siết cửa khẩu biên giới phía Bắc, Việt Nam hành động khẩn
Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt Lê Đức Quỳnh (sinh năm 1978, lao động tự do, ngụ xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Ngô Xuân Trường, sinh năm 1983, cán bộ Hải quan tỉnh Lạng Sơn và Phạm Văn Hoàn, sinh năm 1969 nguyên cán bộ Công an tỉnh Lạng Sơn, để điều tra cùng về hành vi “đưa hối lộ”.
Hôm 13/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã khởi tố, bắt giam ba bị can khác gồm Đinh Văn Thìn (trú xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “đưa hối lộ”. Đối tượng Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh, đều là cán bộ Đội Trật tự đô thị huyện Cao Lộc (Lạng Sơn), cùng về hành vi “nhận hối lộ”.
Theo điều tra ban đầu của Công an Lạng Sơn, thông qua phản ánh của quần chúng nhân nhân và các biện pháp công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ một số cán bộ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Lạng Sơn có hành vi nhận hối lộ, dàn xếp, để ưu tiên đưa hàng lên biên giới, xuất bán sang Trung Quốc nhanh hơn.
Công an tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh, các đối tượng trong nhóm “đưa hối lộ” đã căn cứ, lợi dụng tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Lạng Sơn, xe tải đỗ hàng dài ngày vật vờ ở bãi kiểm tra hàng hóa, trung chuyển, nên đã móc nối với Lâm Văn Hưởng và Nông Tuấn Anh làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp (xã Phú Xá, huyện Cao Lộc) nhằm thực hiện hành vi “bán lốt”, bán chỗ, ưu tiên cho xe được sang bên kia biên giới trước.
Nhóm bị can tìm những xe đã được cấp phiếu xếp xe xuất khẩu hàng hóa nhưng do hàng bị hỏng hoặc tự quay đầu bỏ chỗ để đưa những xe mới đến thay vào với giá từ 100-300 triệu đồng/xe tùy loại, theo kết luận của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.
Cùng với đó, nhóm bị can đã bị khởi tố cũng được xác định đã thu lời bất chính trên 500 triệu đồng.

“Nhận hối lộ rất nghiêm trọng”

Phát biểu tại phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 18/1, Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đánh giá, vụ cán bộ “làm luật” “bán lốt” cho xe qua ở cửa khẩu Lạng Sơn là vụ nhận hối lộ rất nghiêm trọng.
Ông Hùng cho hay, trước tình trạng ùn ứ, phương tiện xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, các lực lượng chức năng đã có điều chỉnh kịp thời để giải quyết, báo cáo tham mưu để giải quyết kịp thời.
Phía Công an Lạng Sơn cũng đã chủ động lập chuyên án, khởi tố vụ án bắt 3 đối tượng, trong đó có 2 cán bộ thuộc đội Quản lý trật tự đô thị huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) do hành vi đưa nhận hối lộ hàng trăm triệu đồng để bỏ qua thủ tục đúng mà dàn xếp lốt cho xe thông quan sớm qua bên kia biên giới.
Quảng Ninh: Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ùn tắc hơn 1.300 xe container - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.12.2021
Bộ Công thương ra khuyến cáo khẩn vụ 4.000 xe tồn đọng ở cửa khẩu
Tướng Hùng cho biết hai đối tượng trên là nhân viên hợp đồng của Đội Quản lý trật tự đô thị chuyên phát vé xếp lốt cho các xe chở hàng xuất khẩu.
Thứ trưởng Bộ Công an thông tin thêm, các đối tượng này đã nhận 200 - 300 triệu đồng/xe để bỏ qua thủ tục xếp lốt. Một xe như vậy trung bình phải chờ ở cửa khẩu Lạng Sơn 13 - 14 ngày mới có thể xuất khẩu hàng được.
“Các đối tượng lợi dụng cái này để xếp trước và đưa nhận hối lộ rất nghiêm trọng”, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng khẳng định.
Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án và nhắm đến các đối tượng có liên quan khác, sẽ công bố công khai ngay khi có kết quả điều tra cụ thể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала