Người đứng đầu Hải quân Đức cảnh báo nguy cơ xảy ra chiến tranh lục địa trong vòng 10-20 năm

© Ảnh : U.S. Army/Spc. Randy WrenTập trận của NATO
Tập trận của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Hải quân Đức, Phó Đô đốc Kay-Achim Schonbach nói rằng cuộc chiến tranh lục địa tiếp theo có thể nổ ra trong vài thập kỷ tới.

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh (lục địa) có lẽ sẽ không xảy ra sau hai hoặc ba năm, mà là trong 10 đến 20 năm tới", - ông Schonbach nói trong hội nghị tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar.

Về vấn đề này, phó đô đốc lưu ý rằng, theo ông, quan hệ đối tác song phương "không có nghĩa lý gì".

“Các nước nên lập ra "các liên minh chặt chẽ hơn", - ông Schonbach nói

USS Iowa trong Chiến tranh vùng Vịnh, năm 1987 - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.01.2022
Chiến tranh có thể nổ ra ở đâu trong năm 2022?

Crưm không bao giờ trở lại Ukraina

Người đứng đầu Lực lượng Hải quân (Hải quân) Đức, Phó Đô đốc Kai-Achim Schonbach đánh giá khả năng Crưm trở lại Ukraina.

"Không có bán đảo Crưm", - Phó đô đốc Đức nói và bổ sung thêm rằng Crưm sẽ “không bao giờ quay trở lại "thành phần Ukraina". "Đây là một sự thật", - ông Schenbach nói.

Thảo luận về các quốc gia muốn gia nhập NATO, Phó đô đốc Đức lưu ý rằng Gruzia đáp ứng các tiêu chí để gia nhập Liên minh, nhưng tư cách thành viên của nước này là "không hợp lý".
Theo ông Schonbach, Ấn Độ và Đức cần Nga để đối đầu với CHND Trung Hoa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала