Bạn gái kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng lấy tiền mua kim cương, vàng, iPhone 13 Pro Max

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsApple iPhone 13 Pro.
Apple iPhone 13 Pro. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Đăng ký
Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hải Phòng thông tin vụ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998), kẻ nổ súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Đình Vũ Plaza, quận Hải An.
Đáng chú ý, Trần Thị Thu Thủy - người yêu, bạn gái của kẻ cướp ngân hàng ở Hải Phòng cũng bị cơ quan Công an khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Thủy đã dùng hơn 1,3 tỷ tiền mà Nam cướp được để mua kim cương, vàng, iPhone 13 Pro Max, Macbook Air và gửi ngân hàng.

Vụ nổ súng cướp ngân hàng tại Hải Phòng: Khởi tố Nguyễn Văn Nam và bạn gái

Chiều 24/1, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998, trú tại xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, Hải Phòng) để điều tra về tội "Cướp tài sản".
Đồng thời cơ quan chức năng cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Thị Thu Thuỷ (sinh năm 2000, trú thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, bạn gái Nam) để điều tra về hành vi "Che giấu tội phạm".
Thông tin do Đại tá Lê Hồng Thắng - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hải Phòng cung cấp với cơ quan báo chí.
Trước đó, như Sputnik đưa tin, vào khoảng hơn 15h ngày 7/1, đối tượng Nguyễn Văn Nam đến Ngân hàng Vietcombank nằm trên đường Đình Vũ (phường Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng) rồi đi thẳng vào quầy giao dịch, rút súng đe dọa nhân viên ngân hàng yêu cầu đưa tiền.
© Ảnh : TTXVN phátẢnh đối tượng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998), trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng trích từ camera an ninh của ngân hàng.
Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998), trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng trích từ camera an ninh của ngân hàng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1998), trú tại huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng trích từ camera an ninh của ngân hàng.
Sau khi cướp được hơn 3 tỷ đồng, Nam đi ra ngoài, khống chế một lái xe ô tô nhưng bất thành. Đối tượng sau đó dùng súng đe dọa bảo vệ ngân hàng để cướp 1 chiếc xe máy rồi tẩu thoát về hướng cầu vượt Tân Vũ.
Khi đến cầu vượt Tân Vũ – Lạch Huyện, Nam bỏ lại xe máy rồi thuê taxi về nhà. Nghi phạm lấy một phần tiền cướp được chôn ở gốc cây trong nhà, rồi đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thuỷ một khoản tiền, dặn “anh đi xa vài ngày”. Đối tượng sau đó di chuyển lên Vĩnh Phúc thuê phòng nghỉ.
Ngày 8/1, Nam lên Hà Nội mua xe mô tô phân khối lớn có giá niêm yết hơn 700 triệu đồng rồi đi về Thái Nguyên.
Đến 23h ngày 8/1, các trinh sát công an bắt được Nguyễn Văn Nam tại nhà nghỉ Bắc Sơn (phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).
Qua khám xét, công an thu giữ được 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng (trong đó, 800 triệu đồng tịch thu ở nhà nghỉ và 400 triệu đồng được Nam chôn ở nhà).
© Ảnh : TTXVN phátKhẩu súng Nam sử dụng khống chế, uy hiếp giao dịch viên ở ngân hàng để cướp tiền
Khẩu súng Nam sử dụng khống chế, uy hiếp giao dịch viên ở ngân hàng để cướp tiền - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Khẩu súng Nam sử dụng khống chế, uy hiếp giao dịch viên ở ngân hàng để cướp tiền
Khai tại Công an, Nam cho hay, năm 2011, Nam từng bị áp dụng biện pháp đưa đi trường giáo dưỡng. Sau khi về địa phương thì làm nghề xăm hình nghệ thuật, di chuyển ở nhiều tỉnh, thành khu vực phía bắc, tập trung chủ yếu Quảng Ninh và Vĩnh Phúc.
Vừa qua, trong thời gian dịch Covid-19 không có việc làm và tiền chi tiêu, Nam nảy sinh ý định mua súng và một số công cụ khác để cướp tiền ngân hàng.
Để thực hiện kế hoạch, hôm 6/1, Nam nhờ một người bạn nam tên N.M.H (24 tuổi, cùng quê Hải Phòng) dùng ô tô chở đi Vĩnh Phúc rồi thuê nhà trọ ở TP. Vĩnh Yên. Sau đó, Nam để toàn bộ đồ đạc tại nhà trọ này rồi cùng H. quay trở về TP. Hải Phòng.
Khi tới khu phía sau Siêu thị GO! Hải Phòng (tức Siêu thị Big C cũ) ở đường Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng), Nam xuống đi bộ, đón taxi đi tiếp và hẹn H. ra cầu vượt Tân Vũ (thuộc phường Tràng Cát, Q. Hải An) chờ.
Khoảng 15 giờ ngày 7/1, Nam vào phía trong phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank tại Đình Vũ Plaza (quận Hải An, TP. Hải Phòng) ngồi chờ và quan sát.
© Ảnh : TTXVN phátHải Phòng: Bắt đối tượng cướp ngân hàng sau 2 ngày lẩn trốn
Hải Phòng: Bắt đối tượng cướp ngân hàng sau 2 ngày lẩn trốn
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Hải Phòng: Bắt đối tượng cướp ngân hàng sau 2 ngày lẩn trốn
Khai với Công an, Nam cho biết “rình khoảng 20 phút”, thấy lượng tiền giao dịch đã nhiều và thời điểm đó có ít khách đến giao dịch nên đã tiến đến quầy, rút súng từ túi đeo trước ngực, đe dọa nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền.
Sau khi lấy được hơn 3,5 tỷ đồng, Nam nhét tiền cho vào ba lô rồi cướp chiếc xe máy Future của bảo vệ ngân hàng, phóng chạy về hướng cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Tại cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Nam bỏ xe máy lên xe ô tô của H. rồi bảo H. chở về nhà ở xã Nghĩa Lộ. Nam vào nhà một lúc thì đi ra xe.
Theo chỉ dẫn của Nam, H. lái xe chạy lên TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) và dừng trước cửa quán Karaoke Z9. Trên đường đi, Nam lấy 100 triệu đồng tiền mệnh giá 500.000 đồng và 36 triệu đồng tiền mệnh giá 100.000 đồng cho H. và bảo đó là tiền buôn bán kim cương nên có được.
Sau khi đọc tin tức về vụ cướp, H. đã trình báo cơ quan công an và giao nộp toàn bộ số tiền Nam đã đưa.

Bạn gái dùng 1,3 tỷ mua iPhone, Macbook, nhẫn kim cương, vàng

Khai với cơ quan công an, Trần Thị Thu Thuỷ cho biết sau khi nhận hơn 1,3 tỷ đồng từ Nam, Thủy đã mua 1 điện thoại iPhone 13 Pro Max với giá 30,9 triệu đồng, 1 Macbook Air với giá 20,5 triệu đồng, 1 sạc iPhone với giá 300 nghìn đồng.
Ngoài ra, Thủy còn mua 1 vòng đeo tay bằng vàng trắng, 1 nhẫn vàng trắng đính kim cương với giá 28 triệu đồng.
© Fotolia / Kondor83Trang sức vàng
Trang sức vàng - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Trang sức vàng
Được biết, khi về nhà, Nam đã đưa cho bạn gái là Trần Thị Thu Thủy 3 cọc tiền 500.000 đồng, 2 cọc tiền 200.000 đồng, 10 cọc tiền 100.000 đồng, 2 cọc tiền 50.000 đồng... ước tính khoảng hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, Nam còn vào phòng em ruột giấu 2 cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.
Tối 7/1, sau khi đọc tin và biết chính Nam là hung thủ cướp ngân hàng, số tiền bạn trai đưa cho mình là tiền cướp được mà có nhưng Thủy vẫn không khai báo với cơ quan chức năng.
Ngày 9/1, Thủy thuê taxi đến thị trấn Cát Bà. Tại đây, đối tượng mua 2 chỉ vàng với giá 10,4 triệu đồng, 1 nhẫn vàng giá 10,4 triệu đồng và 1 lắc bạc với giá 320 nghìn đồng.
Bạn gái Nam còn chi khoảng 2 triệu đồng mua mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân, đồng thời chuyển 20 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của mình. Còn lại hơn 1,2 tỷ đồng, Thủy nhờ bạn cất giữ.
Liên quan vụ án này, thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn quận Hải An.
Tướng Ngọc biểu dương chiến công đột xuất này của lực lượng công an trong đợt cao điểm tấn công trấn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 của lực lượng.
Hiện vụ án vẫn tiếp tục được Công an Hải Phòng mở rộng điều tra làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала