Điện Kremlin nêu ra lý do leo thang căng thẳng xung quanh Ukraina

© Sputnik / Alexei Mayshev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva.
Quang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Sự leo thang căng thẳng xung quanh Ukraina không phải do Nga, mà là do sự cuồng loạn thông tin và những gì NATO và Hoa Kỳ đang làm, Dmitry Peskov - thư ký báo chí của tổng thống Nga cho biết.

"Nói chung, chúng tôi nêu ra và muốn thu hút sự chú ý đến thực tế là sự leo thang căng thẳng qua các thông tin và các hành động cụ thể do Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và NATO thực hiện. Nói về hoạt động thông tin, tôi muốn nói đến sự cuồng loạn thông tin mà chúng ta đang chứng kiến", ông trả lời các phóng viên khi được yêu cầu bình luận về tin Hoa Kỳ đang có kế hoạch sơ tán gia đình các nhân viên đại sứ quán ở Ukraina.

Peskov lưu ý "nó được dựa trên một lượng lớn thông tin sai lệch".

Căng thẳng đang gia tăng

Peskov cũng nhắc lại chỉ vài ngày trước đã có một câu chuyện cho rằng Nga được cho là đã sơ tán các nhà ngoại giao của mình ở Ukraina.

"Đã có một đợt náo loạn. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tuân theo khuyến nghị của Bộ Ngoại giao Mỹ. Về các hành động cụ thể, chúng ta cùng xem những tuyên bố mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương công bố về việc tăng cường lực lượng và kéo quân đến biên giới phía đông. Tất cả điều này dẫn đến thực tế là căng thẳng ngày càng gia tăng", Peskov nói.

Ông nhấn mạnh "tất cả những điều này không xảy ra do những gì chúng ta, nước Nga, đang làm".

“Tất cả xảy ra vì những gì NATO và Hoa Kỳ đang thực hiện và vì thông tin họ đang lan truyền", ông nói.

NATO  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.01.2022
NATO tăng cường hiện diện ở Đông Âu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала