Việt Nam – Trung Quốc: Khi những người Cộng sản chúc Tết nhau theo cách đặc biệt

© AFP 2023 / KHAMTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.01.2022
Đăng ký
Lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc vừa trao đổi Điện Chúc mừng Năm mới Nhâm Dần 2022, nhất trí đưa quan hệ Việt – Trung phát triển lành mạnh, bền vững, ổn định, hòa bình và thịnh vượng.
Đặc biệt, người đứng đầu Đảng Cộng sản hai nước – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đồng thuận định hướng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc theo tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”.

Lãnh đạo Việt Nam – Trung Quốc chúc Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

Theo thông báo từ Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, chiều 25/1, tức nhằm ngày 23 tháng Chạp, năm Tân Sửu, cũng là Tết ông Công ông Táo theo văn hóa của người Việt), lãnh đạo chính quyền Hà Nội và Bắc Kinh đã có Điện mừng Chúc Tết nhau đầy thân tình.
Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao đổi Thư Chúc mừng Năm mới nhân dịp nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Được biết, trong thư mừng Năm Mới, người đứng đầu Đảng Cộng sản hai nước đều nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi Đảng, mỗi nước.
Như Sputnik đề cập, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp 2021-2025 tốt đẹp, thế hệ lãnh đạo mới của đất nước được định hình và được tín nhiệm cao.
Trong khi đó, ở Trung Quốc cũng đã long trọng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và thiết lập chiến lược mới cho chương trình mục tiêu 100 năm lần thứ hai.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Tập Cận Bình. - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.01.2022
Có gì trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2021?

Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc “phải thực chất”

Trong thư chúc mừng Năm Mới Nhâm Dần 2022, định hướng quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong thời gian tới, lãnh đạo hai nước đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường tình hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Hà Nội – Bắc Kinh.
Cụ thể, năm 2022 này, hai đồng chí Tổng Bí thư nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên, định hướng quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển tốt đẹp theo tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt và đối tác tốt”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương hai nước thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao, đẩy mạnh hợp tác thực chất về kinh tế - thương mại và đầu tư, thúc đẩy giao lưu nhân dân với nhiều hình thức phong phú.
Về y tế, hai bên hợp tác chặt chẽ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần “tương thân tương ái”, giúp đỡ nhau vào lúc khó khăn. Chính quyền Bắc Kinh hiện vẫn đang theo đuổi chiến lược “Zero Covid” và nỗ lực tổ chức thành công Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 (Olympic Bắc Kinh 2022).
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nguỵ Phượng Hoà. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2021
Việt Nam ủng hộ một Trung Quốc ‘lớn mạnh’, nhưng hòa bình ở Biển Đông là quan trọng nhất
Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí “kiểm soát và xử lý tốt bất đồng” trên cơ sở đàm phán hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Cả hai nhà lãnh đạo Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng đều đồng thuận rằng, đạt được các thỏa thuận trên sẽ góp phần đưa quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, bền vững, đáp ứng lợi ích căn bản, lâu dài của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.
Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc tốt đẹp, phát triển thực chất, bền vững, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi đều đóng góp vì hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng của khu vực và thế giới.
Cũng nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chúc Đảng Cộng sản, Nhà nước, Chính phủ, nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc đón Tết Nhâm Dần “an lành, hạnh phúc và thành công”.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng XHCN

Trước đó, như chúng tôi đã thông tin, lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc cũng đã trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hà Nội và Bắc Kinh (18/1/1950-18/1/2022).
Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao đổi điện mừng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Lật Chiến Thư.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã trao đổi điện mừng với Ủy viên Quốc vụ, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm hội đàm trực tuyến với Bí thư Ủy ban chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.09.2021
Đại tướng Tô Lâm nói lãnh đạo Việt Nam luôn ưu tiên quan hệ với Trung Quốc
Hãng truyền thông Nhà nước Trung Quốc CGTN thông báo cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đánh giá cao sự phát triển của quan hệ Trung Quốc-Việt Nam trong điện mừng tới các nhà lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 72 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ông Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc và Việt Nam đã tiến hành các cuộc trao đổi thường xuyên ở các cấp và hợp tác chặt chẽ, nhịp nhàng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và khôi phục, phát triển kinh tế, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
Nhấn mạnh rằng, Trung Quốc và Việt Nam đều là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi hai nước là một cộng đồng có chung tương lai mang ý nghĩa chiến lược.
Đối mặt với những nhân tố tác động phức tạp và tổng hợp của các diễn biến, dòng chảy xu hướng thay đổi toàn cầu, nhất là đại dịch chưa từng có trong thế kỷ qua, theo ông Tập, Trung Quốc và Việt Nam “nên có chung cam kết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tế quốc gia mình và bám sát phương hướng hợp tác hữu nghị”.
“Điều đó phục vụ lợi ích chiến lược chung của cả hai bên, đồng thời giúp thúc đẩy hòa bình và phát triển toàn cầu và khu vực”, Chủ tịch Tập Cận Bình nói.
Quang cảnh Hội thảo tại điểm cầu Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Cùng là quốc gia Cộng sản, nhưng Việt Nam khác với Trung Quốc thế nào?
Nhà lãnh đạo Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh coi trọng sự phát triển của quan hệ Trung Quốc - Việt Nam và luôn sẵn sàng trao đổi, làm việc giới lãnh đạo đạo hai nước nhằm đưa quan hệ giữa hai Đảng và Nhà nước phát triển bền vững và ổn định hơn.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính.
Ông Lý Khắc Cường hoan nghênh những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước trong năm 2021, đồng thời cho biết phía Trung Quốc sẵn sàng làm việc Việt Nam để “củng cố niềm tin chính trị, tìm kiếm hợp tác” trong các lĩnh vực và không ngừng làm giàu mạnh, ổn định hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc.
Ngoài ra, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Chủ tịch Nhân đại - Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư và Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Việt Nam, khẳng định mong muốn quan hệ Hà Nội – Bắc Kinh sẽ ngày càng tốt đẹp hơn nữa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала