- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Thủ tướng: Cần có giải pháp chủ động xử lý kịp thời tình hình dịch trong Tết Nguyên đán

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Ngày 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với 63 tỉnh, thành về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt trong dịp Tết Nhâm Dần 2022; chuẩn bị mở cửa trường học trở lại và mở cửa du lịch, phục hồi kinh tế-xã hội.

Rà soát tình hình dịch bệnh, xử lý phát sinh

Tại cuộc họp sáng 27/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh:

“Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa Xuân năm 2022. Phấn đấu đến hết tháng 1/2022 tiêm đủ 2 mũi vaccine cho trẻ em từ 12-17 tuổi; đến hết quý 1/2022 tiêm xong mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiếp tục nghiên cứu tính khoa học, hoàn thiện thủ tục pháp lý, xem xét nhập vaccine và tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi".

© Ảnh : Dương Giang-TTXVNThủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp triển khai nhiệm vụ phòng, chống COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Việc rà soát tình hình dịch nhằm xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Mọi nỗ lực đều phục vụ mục tiêu xử lý kịp thời, không bị động trong mọi tình huống, qua đó góp phần để nhân dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.
Tham dự phiên họp tại đầu cầu Hà Nội còn có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan.
Thiếu tướng Lê Đăng Dũng - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Nguyên CEO Viettel Lê Đăng Dũng lọt top CEO hàng đầu thế giới về thương hiệu

Tổng kết công tác phòng, chống COVID-19

Tại phiên họp, các đại biểu cũng lưu ý, trong thời gian tới, với nhu cầu đi lại trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2022, có thể sẽ tiếp tục ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, kể cả biến chủng Omicron và thậm chí có thể sẽ có những biến thể mới khác ngoài Omicron.
Hơn nữa, trong bối cảnh dần mở cửa các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế trở lại sẽ làm gia tăng số nhập viện tạo áp lực lớn lên hệ thống chăm sóc y tế, đặc biệt tác động đến các nhóm đối tượng nguy cơ cao mắc bệnh nặng.
© Ảnh : Dương Giang-TTXVNBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch COVID-19
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch COVID-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long báo cáo tình hình dịch COVID-19
Thời gian tới, cả nước phải có phương án, biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp, hiệu quả phù hợp với diễn biến tình hình dịch.
Theo Ban Chỉ đạo, đợt dịch thứ 4 đến ngày 26/1, cả nước đã ghi nhận trên 2,1 triệu ca mắc, hơn 1,9 triệu người đã khỏi bệnh. Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 166 trường hợp nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 6 trường hợp phát hiện trong nước.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại trạm y tế lưu động xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Đại dịch COVID-19
Phát hiện ca nhiễm Omicron đầu tiên tại cộng đồng, Hà Nội ứng phó ra sao?
Thống kê cho thấy, giữa tháng 1/2022 và tháng 12/2021, số ca tử vong/100.000 dân của tháng 1/2022 ghi nhận là 5 ca (giảm 2 ca so với tháng trước), tỷ lệ chết/mắc của tháng 1/2022 là 1,1% đã giảm so với tháng 12/2021 (1,4%).
Đến nay, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tất cả các địa phương đều đã chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала