Hải Phòng: Tạm đình chỉ giáo viên chủ nhiệm 'sai' cán bộ lớp đánh 3 học sinh bầm tím

© Depositphotos.com / DragonImagesHọc sinh đeo khẩu trang trong lớp học.
Học sinh đeo khẩu trang trong lớp học. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Liên quan đến việc 3 học sinh tại trường tiểu học Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, TP. Hải Phòng bị đánh thâm tím mông, giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Hoài đã bị tạm đình chỉ công tác và sẽ xử lý kỷ luật nếu sai phạm.
Ban Giám hiệu trường tiểu học Ngũ Đoan cũng đã thành lập Hội đồng kỷ luật về vụ việc trên vào chiều ngày 27/1.

Cái giá phải trả cho giáo dục "đòn roi”

Sau khi xem xét vụ việc, Hội đồng kỷ luật của trường tiểu học Ngũ Đoan đi tới kết luận tạm đình chỉ công tác của cô giáo Vũ Thị Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 3E do phương pháp quản lý lớp không đúng môi trường sư phạm. Vụ việc tiếp tục được xem xét và xử lý kỷ luật nếu có sai phạm.
Như Sputnik đã đưa tin, ngày 26/1, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh ba học sinh lớp 3 tại trường tiểu học Ngũ Đoan, TP. Hải Phòng bị đánh bầm tím mông do không hoàn thành bài tập về nhà.
Giờ học bộ môn Khoa học tự nhiên của học sinh lớp 6, Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Hải Phòng: Không hoàn thành bài tập, 3 học sinh bị đánh bầm tím bằng thước
Gia đình các học sinh bị đánh đều rất bức xúc và phản ánh sự việc đến Ban Giám hiệu nhà trường và cô giáo Hoài đã đến xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó cô Hoài phủ nhận việc đánh học sinh, vết thương là do các bạn trong ban cán sự gây ra.
Ngay lập tức vụ việc đã khiến dư luận bức xúc giữa hàng loạt vụ bạo hành trẻ em xảy ra gần đây.
Sáng 30/11/2021, trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm) tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 8 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.01.2022
Cảnh báo 'shock' tâm lý khi học sinh đi học trở lại

Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hải Phòng phản ứng ra sao?

Chiều ngày 27/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP. Hải Phòng có văn bản chính thức báo cáo UBND TP. Hải Phòng, Bộ GD&ĐT về vụ việc 3 học sinh Trường tiểu học Ngũ Đoan bị bạn đánh.
Theo đánh giá của Sở GD&ĐT TP Hải Phòng, đây là vụ việc nghiêm trọng liên quan đến bạo lực học đường, an toàn trường học.
Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cũng xác định, Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngũ Đoan đã không kịp thời nắm tình hình, thiếu kiểm tra, giám sát, phải chịu trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra sự việc tại nhà trường.
Những góc bàn vắng học sinh trong lớp tại trường THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy trong sáng đầu tiên đi học trực tiếp trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Đại học nào tại Hà Nội chuẩn bị học trực tiếp sau Tết?
Không những thế, Hiệu trưởng Trường tiểu học Ngũ Đoan cũng được xác định có việc chậm trễ báo cáo cấp trên, chưa thẳng thắn nhận trách nhiệm; chậm thông tin vụ việc đến cơ quan báo chí dẫn đến một số cơ quan truyền thông đưa tin chưa đầy đủ, gây bức xúc trong dư luận.
Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cũng kiến nghị UBND huyện Kiến Thụy xem xét, cho thôi hợp đồng đối với cô giáo chủ nhiệm lớp 3E.
Vụ việc trên là lời cảnh tỉnh đối với ngành giáo dục TP. Hải Phòng. Qua đó, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cũng thẳng thắn nghiêm túc nhận trách nhiệm để xảy ra vụ việc, đồng thời thừa nhận chưa kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý vụ việc.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала