Người Mỹ nói rằng nỗ lực tấn công Nga chỉ do các nước đang tan rã thực hiện

© AP Photo / Mindaugas KulbisLính Mỹ chuẩn bị xe tăng Abrams để dỡ xuống nhà ga xe lửa ở Litva
Lính Mỹ chuẩn bị xe tăng Abrams để dỡ xuống nhà ga xe lửa ở Litva - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người dùng diễn đàn Reddit của Mỹ đang tích cực thảo luận về khả năng xảy ra cuộc tấn công nhằm vào Nga từ phía Đông.
Nguyên nhân là do một bài viết, trong đó tác giả bài viết kết luận rằng Mỹ có thể dễ dàng xâm lược Nga qua "cửa sau". Bài viết đính kèm bản đồ thế giới mô tả phần đông bắc của Nga và Alaska.
“Mỗi đế chế đang suy tàn đều mơ ước tấn công Nga’’, -Thegrandlvlr viết.
"Tất nhiên, xâm lược Nga vào tháng 1 là chìa khóa thành công", - voidsrus chế nhạo.
"Tôi đoán họ đã không rút ra được bài học về sự can thiệp của Nhật Bản vào Siberia trong Nội chiến Nga", - BatJJ9 lưu ý.
Những người bình luận khác nhắc đến một trong những chỉ huy xuất sắc không bao giờ chinh phục được nước Nga.
Lầu Năm Góc  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.12.2021
Lầu Năm Góc muốn cung cấp cho Ukraina tin tình báo về hành động của Nga
"Napoleon Bonaparte đã tham gia cuộc trò chuyện", real-human-not-a-bot nói đùa.

Những cáo buộc chống lại Nga

Thời gian gần đây, phương Tây liên tục cáo buộc Nga chuẩn bị xâm lược Ukraina. Điện Kremlin lưu ý rằng những hành động thù địch như vậy được sử dụng như một cái cớ để triển khai thêm thiết bị quân sự và lực lượng NATO gần biên giới Nga.
Moskva đã nhiều lần tuyên bố rằng không có bất kỳ kế hoạch gây hấn nào và không đe dọa bất kỳ ai, và việc di chuyển quân trên lãnh thổ Nga sẽ không cần làm cho bất cứ ai phải lo lắng.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала