Mỹ sẽ sớm triển khai quân đội ở Đông Âu

© AP Photo / Maya AlleruzzoQuân đội Hoa Kỳ.
Quân đội Hoa Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.01.2022
Đăng ký
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch triển khai quân đội Mỹ tới các nước Đông Âu và NATO, Reuters đưa tin.
Tổng cộng, 8.500 quân nhân Mỹ được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ để củng cố "sườn đông" của liên minh Bắc Đại Tây Dương.

“Biden tuyên bố ông ấy sẽ sớm triển khai quân đội Mỹ tới các nước Đông Âu và NATO”, - ấn phẩm này viết.

Chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng đội quân này nhằm mục đích có khả năng triển khai dưới sự bảo trợ của NATO trên lãnh thổ của các nước thành viên liên minh đang lo ngại cho an ninh của họ trước tình hình căng thẳng xung quanh Ukraina.

Cáo buộc Nga

Trong những tháng gần đây, quan hệ giữa Nga và phương Tây càng trở nên căng thẳng. Washington và Brussels cáo buộc Moskva chuẩn bị "xâm lược" Ukraina và đang đẩy mạnh sự hiện diện của họ ở Đông Âu. Moskva bác bỏ mọi tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng Nga chuyển quân trong lãnh thổ của mình và điều này không cần khiến ai phải lo lắng.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Geneva - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Nữ nghị sỹ Mỹ tuyên bố về lý do buộc Biden phải giúp đỡ Ukraina
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала