- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

"Nhóm lạc quan và những người bi quan". Đại dịch COVID-19 có thể tiến triển như thế nào?

© Depositphotos.com / Diy13@ya.ruBiến thể Omicron của coronavirus
Biến thể Omicron của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.01.2022
Đăng ký
Tiến sĩ y khoa, chuyên gia về an toàn sinh học Nikolai Durmanov nhận định: do sự xuất hiện của các đột biến omicron, xảy ra khả năng cao sẽ xuất hiện "siêu đột biến độc".

“Những người bi quan cho rằng omicron là tín hiệu cho thấy virus đang đột biến. Trong trường hợp, nếu omicron có khoảng 50 đột biến, có lẽ phát triển trong thời gian tồn tại của coronavirus trong cơ thể người với hệ thống miễn dịch suy yếu, thì những tổ hợp vật chất di truyền mới trong virus cũng có thể hình thành theo cách tương tự, và chúng ta có thể mắc phải một chủng "độc" hơn", - Durmanov nói.

Ông lưu ý rằng cộng đồng khoa học giải quyết các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID đã chia thành hai "nhóm phân cực": nhóm lạc quan và những người bi quan.
Một số người khẳng định: "omicron", mặc dù dễ lây lan hơn, nhưng vẫn là một chủng yếu và ít gây nguy hiểm chết người hơn. Những người khác cho rằng "omicron" là tín hiệu cho thấy virus đang đột biến dần dần, điều đó có thể dẫn đến sự lây lan của các chủng nguy hiểm mới.
Cô gái chảy nước mũi trên giường. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.01.2022
Đại dịch COVID-19
Nhà sinh vật học nói về hội chứng hậu covid sau "omicron"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала