Người phụ nữ ném con gái vào chuồng gấu giải thích rằng cô làm thế vì bị trầm cảm

© Sputnik / Ilya Timin / Chuyển đến kho ảnhCon gấu nâu trên đường cao tốc Saint Petersburg - Murmansk
Con gấu nâu trên đường cao tốc Saint Petersburg - Murmansk - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.01.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Người phụ nữ ném con gái ba tuổi của mình vào chuồng gấu ở vườn thú Tashkent đang trong tình trạng bị trầm cảm, dịch vụ báo chí của Bộ Hỗ trợ các gia đình Hồi giáo của Uzbekistan cho biết.
Trước đó, dịch vụ báo chí của Sở thú Tashkent đưa tin rằng hôm thứ Sáu, một người phụ nữ đã ném bé gái vào chuồng gấu. Văn phòng công tố đã mở một vụ án hình sự chống lại người mẹ vì tội "âm mưu giết người", quy định mức án tối thiểu là 15 năm tù.
"Công dân Z.T. sống cùng hai con trong một căn hộ do cha cô ấy sở hữu. Hóa ra người phụ nữ bị trầm cảm do chồng bỏ đi sang Nga và không sống cùng cô ấy", - trích thông báo trên kênh Telegram.
Theo Sở, người phụ nữ này hiện đang thất nghiệp, cô và các con đã nhiều lần nhận được trợ cấp xã hội cũng như hỗ trợ về mặt pháp lý.

Bé gái bị thương nặng

"Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Bé gái sau khi bị chấn thương đã được cung cấp mọi hỗ trợ y tế cần thiết", - dịch vụ báo chí cho biết thêm.
Theo Bộ Y tế, em có vết thương hở ở sọ và bị chấn thương sọ não do ngã từ độ cao.
con gấu - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.01.2022
Khách tham quan vườn thú ném bé gái vào chuồng gấu nâu
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала