Ukraina mở rộng sản xuất máy bay không người lái Bayraktar

CC BY-SA 4.0 / Bayhaluk / (cropped image)Máy bay không người lái do thám-tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.
Máy bay không người lái do thám-tấn công Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ. - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.02.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận mở rộng sản xuất máy bay không người lái Bayraktar ở Ukraina, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết.
Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraina Oleksiy Reznikov thông báo Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ký một thỏa thuận khung vào thứ Năm để xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái tại nước này.

"Hôm nay, thỏa thuận đã được ký kết sẽ mở rộng đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái Bayraktar ở Ukraina. Đây là công nghệ mới, là công việc mới, gia tăng khả năng quốc phòng của Ukraina" - Tổng thống Zelensky nói sau cuộc hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan.

Tình hình ở Ukraina

"Chúng tôi đánh giá cao vai trò của phái bộ OSCE tại Ukraina. Chúng tôi chân thành tin tưởng rằng khủng hoảng sẽ được giải quyết một cách hòa bình và ngoại giao trong khuôn khổ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina và các thỏa thuận Minsk" - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh.

Ông Erdogan đến thăm Kiev hôm thứ Năm.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại hội nghị thượng đỉnh NATO. - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2022
Erdogan: Việc cung cấp hệ thống S-400 của Nga là chuyện nội bộ của Thổ Nhĩ Kỳ
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала