Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Mỹ hủy bỏ hợp đồng mua bán vũ khí với Đài Loan

© AP Photo / Andy WongNgười phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian).
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian). - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Mỹ nên hủy bỏ thỏa thuận vũ khí trị giá 100 triệu đô la với Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba.
Trước đó, chính quyền Mỹ đã thông qua thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Đài Loan để trang bị hệ thống phòng không Patriot.
"Trung Quốc phản đối và lên án mạnh mẽ hành động này", - Zhao Lijian nói - “Mỹ nên rút lại lời đề nghị này ngay lập tức”.
Theo Zhao Lijian, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "một Trung Quốc", gây tổn hại nghiêm trọng đến quan hệ Trung - Mỹ, hòa bình và ổn định thế giới, đồng thời phá hoại chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc.
“Trung Quốc chắc chắn sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và hiệu quả để bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an ninh”, - phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm.
Máy bay trực thăng mang cờ Đài Loan bay qua Đài Bắc - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.02.2022
Đài Loan lên án tuyên bố chung của Nga và Trung Quốc ủng hộ nguyên tắc "một Trung Quốc"
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала