Người Mỹ có thái độ thế nào về Nga?

© Flickr / Paolo MargariNew-York
New-York - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.02.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga nằm trong tốp ba quốc gia bị người Mỹ coi là thù địch - 49% người tham gia cuộc thăm dò ý kiến do báo Politico cùng với hãng Morning Consult thực hiện coi Nga là kẻ thù.
Theo kết quả thăm dò, 3% số người được hỏi coi Nga là đồng minh, 10% khác đánh giá Nga là "thân thiện nhưng không phải đồng minh", còn 24% coi Liên bang Nga là "không thân thiện nhưng không phải kẻ thù".
Người hâm mộ bóng đá đeo cờ Mỹ tại sân vận động - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.12.2021
Người Mỹ kêu gọi thực hiện tất cả đề xuất của Nga
Người Mỹ có thái độ tiêu cực nhất đối với CHDCND Triều Tiên: 64% số người được hỏi coi Triều Tiên là "kẻ thù" của Mỹ. Iran bị 51% số người trả lời gọi là "kẻ thù", trong khi 44% người Mỹ gọi Trung Quốc và Iraq như vậy.
Hơn một nửa số người được hỏi cho rằng Quốc hội Mỹ nên đưa ra "các biện pháp trừng phạt hà khắc" mang tính phòng ngừa đối với Nga "để ngăn chặn một cuộc tấn công vào Ukraina": 34% số người ủng hộ các biện pháp đó ở một mức độ nhất định. 16% phản đối các biện pháp trừng phạt như vậy.
Cuộc khảo sát được tiến hành ngày 5-6/2/2022 có 2005 người tham gia, sai số là 2%.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала